Theo tạp chí New Yorker số ra ngày 21/1, cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã một mực khẳng định anh hành động một mình trong vụ tiết lộ các bí mật của Chính phủ Mỹ và các suy đoán của một số nghị sỹ Mỹ rằng anh ta nhiều khả năng đã nhận được sự trợ giúp từ Nga là "không có cơ sở."


Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden.

Trong bài phỏng vấn được mã hóa và chuyển về từ Moskva, Snowden tuyên bố: "Cái gọi là "gián điệp của Nga" là hoàn toàn bịa đặt."

Snowden khẳng định anh ta "rõ ràng hành động một mình mà không có sự trợ giúp từ ai cả, càng không phải là từ một chính phủ nào đó."

Hôm 19/1, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers cho biết ông đang điều tra nghi vấn Snowden đã nhận được trợ giúp từ Nga trong việc đánh cắp và tiết lộ các bí mật của Chính phủ Mỹ.

Ông Rogers biện luận: "Tôi tin rằng y thực sự đã trở thành một điệp viên của FSB (cơ quan tình báo Nga với tiền thân là KGB) ở Moskva. Tôi không nghĩ có sự trùng hợp ở đây".

theo vietnamplus.