Kênh truyền hình PressTV của Iran dẫn lời thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ngày 23/1 cho biết, Moscow rất quan tâm và đang theo dõi sát sao các sự kiện diễn ra ở Ukraine, nhưng Nga sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine.



Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov (Ảnh: RIA Novosti)
Trử lời báo chí về phản ứng của chính phủ Nga trước tình hình bạo lực ngày càng giâ tăng ở Ukraine,ông Peskov cho rằng, Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych sẽ có thể tìm được giải pháp tốt nhất để đưa tình hình Ukraine trở lại bình thường.
Tờ Komsomolskaya Pravda hàng ngày trong bài phỏng vấn với ông Peskov cho biết
ông Peskov đã chỉ trích sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Ukraine.
Ông Peskov nói: “Thật khó mà hiểu được là tại sao các Đại sứ nước ngoài tại Kiev lại nói với các nhà chức trách Ukraine là họ nên rút lực lượng an ninh ở khu vực này, khu vực kia và khuyên phía Ukraine nên làm gì tiếp theo…”
Ông Peskov nói thêm: “Chúng tôi thấy các loại hướng dẫn như vậy giống như 1 thứ gì đó hoàn toàn không thể hiểu nổi”.
Nói về vai trò của Nga với cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, ông Peskov cho biết: “Chúng tôi nhận thấy chúng tôi không có quyền can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào vào công việc nội bộ của người anh em Ukraine của chúng tôi. Điều đó không thể chấp nhận được. Nga đã, đang và sẽ không làm như vậy”.
Tháng 12/2013, một số quan chức cấp cao của phương Tây bao gồm Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland đã ghé thăm khu trại của những người biểu tình thuộc phe đối lập ở thủ đô Kiev.
Trong 1 diễn biến mới nhất, ngày 22/1, lãnh đạo phe đối lập ở Ukraine đã ra tối hậu thư với Tổng thống Yanukovych, yêu cầu tiến hành bầu cử sớm trong 24 giờ nếu ông Yanukovych không muốn phải đối mặt với các cuộc biểu tình quy mô lớn hơn.
Các cuộc biểu tình ở Ukraine bắt đầu nổ ra hồi tháng 11/2013 sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych đã từ chối một thỏa thuận hội nhập sâu hơn nữa với Liên minh châu Âu (EU). /.

theo vovnews