Tổng thống Peru hoan nghênh phán quyết này của Tòa Công lý Quốc tế còn Tổng thống Chile lấy làm tiếc dù vẫn tôn trọng quyết định.



Tranh chấp biển giữa Peru và Chile.
Tòa án Công lý quốc tế hôm 27/1 đưa ra phán quyết về tranh chấp lãnh hải giữa Peru và Chile, trao cho Peru quyền sở hữu một vùng biển tranh chấp giàu tài nguyên do phía Chile đang kiểm soát.Tuy nhiên, Chile vẫn giữ được một khu vực gần bờ, nơi có nguồn hải sản phong phú hơn.Ngay sau quyết định, Tổng thống Peru Ollanta Humala đã hoan nghênh quyết định này, trong khi Tổng thống Chile Sebastián Piñera dù bày tỏ lấy làm tiếc, song vẫn tuyên bố tôn trọng quyết định của Tòa án Công lý quốc tế.
Peru và Chile chính thức đưa vụ việc ra Tòa án Công lý quốc tế hồi tháng 1/2008, sau khi không giải quyết được tranh chấp qua đàm phán song phương.Hai nước đã ký hai thỏa thuận phân chia vùng biển vào các năm 1952 và 1954, tuy nhiên Peru cho rằng hai hiệp ước đó chỉ là xác định khu vực đánh cá, và cho đến nay giữa Peru và Chile vẫn chưa có một hiệp ước phân định biên giới trên biển.


theo vovnews