Một hạ sĩ quan Ấn Độ bị cáo buộc cưỡng hiếp con gái của đồng nghiệp mới chỉ 14 tháng tuổi tối hôm 26/1 ở Bắc Bangalore.



Sự kiện bé gái mới chỉ 14 tháng tuổi bị một quân nhân cưỡng hiếp đang gây chấn động tại Ấn Độ.
Tờ Times of India dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, viên hạ sĩ quan Dharam Veer Singh, 35 tuổi đã bị bắt giữ để điều tra về tội cưỡng hiếp. Đáng chú ý, nạn nhân của viên sĩ quan đồi bại này lại mới chỉ 14 tháng tuổi và là con gái của người vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của y. Theo đơn tố cáo của cha mẹ nạn nhân, cô con gái bé bỏng của họ bị làm hại khi ở nhà một mình.
Xác nhận vụ bắt giữ gây chấn động, Phó Ủy viên cảnh sát của Bắc Bangalore, ông Sandeep Patil cho biết: "Cha bé gái gửi đơn tố cáo tối chủ nhật, khẳng định họ nhờ bạn mình, Dharam Veer trông con giúp vì có việc bận. Họ quay trở về nhà vào buổi tối và thấy con gái khóc lóc thảm thiết. Bé gái bị bỏ lại một mình và người bạn Dharam Veer đã biến mất. Khi kiểm tra cho con, họ phát hiện bé bị tổn thương vùng kín. Ngay lập tức, người cha gửi đơn tố cáo cho cảnh sát và đưa con tới một bệnh viện có uy tín để tiến hành các xét nghiệm cần thiết. Cảnh sát cho biết, họ đang đợi kết quả xét nghiệm”.
Trong khi đó, đề cập đến vụ bắt giữ, một phát ngôn viên quân đội địa phương cho biết, họ đã tiến hành điều tra sơ bộ với các bên liên quan và dường như vụ cưỡng hiếp kinh hoàng trên thực sự đã xảy ra.
“Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm. Đây là một vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Do đó, chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát tiến hành điều tra một cách vô tư, công minh. Chúng tôi sẽ không bao che cho tội phạm. Thậm chí, chúng tôi đã giao nghi can cho cảnh sát”, một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ nhấn mạnh.
Một tuyên bố sau đó của quân đội nhấn mạnh: “Việc một quân nhân cưỡng hiếp con gái của đồng nghiệp đã được bàn giao cho phía cảnh sát điều tra. Chúng tôi hy vọng pháp luật sẽ công minh. Còn quân đội sẽ không khoan nhượng đối với tội phạm trong bất cứ trường hợp nào”.



theo kienthuc