Bộ Ngoại giao Trung Quốc đêm 1-2 lên tiếng bác bỏ bản tin của báo Asahi rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Đông. Trước đó, đại diện chính quyền Mỹ và Philippines đều đưa ra phản ứng về bản tin của Asahi.

“Về mặt tổng quan, phía Trung Quốc chưa cảm thấy bất kì mối đe dọa an ninh nào từ các nước ASEAN. Trung Quốc lạc quan về quan hệ của mình với những nước láng giềng và tình hình chung tại khu vực biển Đông” - Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi.

Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh Trung Quốc và các nước ASEAN đồng thuận một tương lai quan hệ tươi sáng, rằng Trung Quốc và ASEAN đang phối hợp thực hiện tốt DOC để bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực.

Giữa tuần này, nhật báo Asahi Shimbun - một tờ báo uy tín hàng đầu Nhật Bản - dẫn những nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã soạn kế hoạch dự thảo để thiết lập ADIZ trên biển Đông, với trung tâm là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Theo Tân Hoa Xã, ông Hồng Lỗi đổ lỗi cho những thế lực cánh hữu ở Nhật Bản về việc liên tục dấy lên tin đồn sai sự thật như trên cho Trung Quốc. Ông này cho rằng động cơ kín đáo của Nhật Bản là muốn chuyển hướng sự chú ý của thế giới và che dấu kế hoạch muốn thay đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản để mở rộng sức mạnh quân sự.
“Chúng tôi mạnh mẽ cảnh báo những thế lực này không nên lung lạc dư luận với bằng tin đồn, và dấy lên căng thẳng vì lợi ích ích kỉ của riêng họ”.


Ảnh bìa: Một bản đồ của Trung Quốc vẽ vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông sử dụng tại một hội nghị ở Đài Bắc cuối năm 2013. Ảnh: AFP
Mỹ và Philippines là hai nước có phản ứng nhanh nhất sau khi báo Asahi đưa tin.
Theo Rappler, Dinh Tổng thống Philippines cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã gửi công văn yêu cầu phía Trung Quốc giải trình về bản tin.
Trong khi đó, đại diện chính quyền Mỹ đưa ra cảnh báo cứng rắn hơn. Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức lên án ý định lập ADIZ trên biển Đông của Trung Quốc là “hành động khiêu khích”.
Còn Giám đốc các vấn đề châu Á của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ đe dọa sẽ “thay đổi động thái quân sự trong khu vực” nếu Trung Quốc tiến tới thiết lập ADIZ trên biển Đông.
Trước sự cứng rắn của Mỹ, ông Hồng Lỗi nói rằng hi vọng các bên liên quan thận trọng về ngôn từ và hành động của họ, duy trì lập trường bình tĩnh và khách quan, nỗ lực cùng Trung Quốc xây dựng hòa bình, ổn định và an ninh phòng không và hàng hải trong khu vực.
Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi không quên khẳng định Trung Quốc, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, có mọi quyền pháp lí để thiết lập ADIZ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, và không bên nào được phát ngôn thiếu trách nhiệm về vấn đề này.



Trường Giang (Theo Tân Hoa Xã, AFP, Rappler)