Các doanh nghiệp đang phải trả cái giá ngày càng cao để được đăng tin quảng cáo trên Facebook, thay vì được miễn phí như trước.
Trước đây, Facebook thu hút được các thương hiệu lớn tham gia vì có cơ hội tiếp cận hoàn toàn miễn phí với một lượng lớn người sử dụng trang mạng. Chỉ cần người dùng bấm nút “like” coi như các thương hiệu lớn đã thành công trong việc quảng cáo mà không phải tốn một đồng xu cắc bạc.



Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã thay đổi, do khối lượng các nhà quảng cáo trên trang mạng xã hội này quá đông, nếu muốn người dùng biết đến các thương hiệu thì tất nhiên họ phải chi tiền ra để được xuất hiện trên Facebook. Đó là lý do vì sao doanh thu từ bán quảng cáo của facebook trong năm 2013 vừa qua đạt 7,9 tỉ USD, tờ Financial Times mới đây cho biết.

Ước tính, hiện trang mạng xã hội Facebook có khoảng 1,23 tỉ người dùng trên trên toàn thế giới. Hiện Facebook có giá trị 135 tỉ USD và khả năng sẽ trở thành công ty có tỉ lệ vốn tăng nhanh nhất thế giới lên 150 tỉ USD.

Chiếc bánh quảng cáo chỉ có chừng đó, tự nhiên bị Facebook hút hết khách hàng, báo chí thế giới sắp tới có nguy cơ chỉ còn nước khóc ròng.
Theo nhận định của nhà báo kỳ cựu Nguyễn Vạn Phú thì Facebook hiện nay giống như một tờ báo nhân dân đúng nghĩa, tức là do mọi người viết ra rồi cùng nhau đọc, Mark Zuckerberg chỉ việc bán quảng cáo chêm vào và thu tiền. Thậm chí, Facebook đang thử nghiệm quảng cáo video nhằm cạnh tranh trực tiếp với quảng cáo truyền hình.
Cái hay của nó chính là sự đa ngôn ngữ. Với lượng người tham gia ngày càng tăng, quảng cáo ngày càng nhiều, rõ ràng Facebook đang hút quảng cáo của giới báo chí, nhất là báo điện tử.

Theo motthegioi