Ngày 2-2, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong các cuộc tấn công đẫm máu tại Iraq.



Một kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ chiếc xe hơi chứa đầy thuốc nổ vào một căn cứ của tổ chức bán quân sự Sahwa được chính phủ hậu thuẫn ở thành phố Baiji, cách Baghdad khoảng 200 km về phía bắc, làm 8 người thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên thuộc tổ chức bán quân sự Sahwa, và 18 người bị thương, một nguồn tin cảnh sát địa phương giấu tên cho biết.Trong khi đó, các tay súng giấu mặt đã bắn chết 3 nông dân tại một trang trại trồng cây ăn quả gần thị trấn Balad, cách Baghdad khoảng 80 km về phía bắc, nguồn tin trên cho biết.Theo cảnh sát, một sĩ quan quân đội Iraq đã thiệt mạng và 2 cảnh sát bị thương trong một vụ đánh bom bên đường tại khu vực Balad Ruz, cách thành phố Baquba, thủ phủ của tỉnh Diyala, 30 km về phía Đông.

Một vụ đánh bom xe hơi ở Baghdad

Trước đó trong ngày, 4 binh lính Iraq đã thiệt mạng và một người khác bị thương, khi các tay súng sử dụng vũ khí giảm thanh tấn công trạm kiểm soát của họ tại một ngôi làng gần thành phố Kirkuk.Còn tại tỉnh phía đông Diyala, các tay súng đã đột nhập một ngôi làng của người Sunni ở gần thành phố Sa'diyah, cách Baquba khoảng 60 km về phía đông bắc, giết chết 5 người và làm 3 người khác bị thương, một nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết.Iraq đang phải chứng kiến tình trạng ​​bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Theo phái đoàn hỗ trợ Iraq của Liên Hợp Quốc, tổng số 8.868 người Iraq, trong đó có 7.818 dân thường và nhân viên cảnh sát dân sự, đã bị thiệt mạng trong năm 2013. Đức Hùng
Theo THX