10 cầu thủ dưới đây hiện vẫn đang còn thi đấu tại giải bóng rổ NBA.


Andrea Bargnani có mức lương không hề thấp Theo thống kê, chiều cao trung bình của các cầu thủ NBA là 2 mét. Cho dù thời nào cũng có những cầu thủ thấp bé tỏa sáng ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ nhưng phần lớn đều rất cao to. Đơn giản bởi chiếc rổ cao tới 3 mét, đồng nghĩa với nhỏ con gặp rất nhiều bất lợi khi bảo vệ “khung thành” là những anh chàng khổng lồ. Lịch sử đã chứng minh, ngoại trừ Allen Iverson (1m83), không cầu thủ nào cao dưới 1m90 giành được danh hiệu MVP – giải thưởng cá nhân của NBA dành cho cầu thủ xuất sắc nhất.
Chiều cao mang lại lợi thế cả khi tấn công cũng như phòng thủ, từ úp rổ cho tới ném 3 điểm. Có điều, chiều cao không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công của một cầu thủ bóng rổ. Cao thường đi đôi với vụng về, chậm chạp. Nói chung, những cầu thủ được trả lương cao nhất hiện nay là người có một sự kết hợp hoàn hảo giữa chiều cao và sự nhanh nhẹn.
Dưới đây là 10 cầu thủ cao nhất NBA trong thời điểm hiện tại (vẫn đang còn thi đấu). Và hãy xem chiều cao mang lại cho họ bao tiền mỗi năm.
10. Andrea Bargnani – 2m13 – lương 10,75 triệu USD mùa 2013/14
Bargnani hiện đang khoác áo New York Knicks. Cầu thủ người Italia này cao 2m13 và nặng 116 kg. Trước khi đến với NBA, Bargnani từng chơi tại Serie A và giải vô địch bóng rổ châu Âu. Anh tới Mỹ từ năm 2006 và khoác áo Toronto Raptors. Cầu thủ có biệt danh “Il Mago” hay “The Magician” này đã giúp Raptors vào đến vòng playoff 2 lần. Anh vừa mới chuyển sang New York Knicks cuối năm 2013 và nhận mức lương 10,75 triệu USD/mùa.
9. Joel Przybilla – 2m16 – lương 1,35 triệu USD mùa 2013/14
Przybilla cao 2m16 và nặng 111 kg. Hiện cầu thủ 33 tuổi này đang khoác áo Milwaukee Bucks.

Joel Przybilla đứng cạnh trọng tài
8. Meyers Leonard – 2m16 – lương 2,22 triệu USD mùa 2013/14
Leonard năm nay mới 21 tuổi. Anh bắt đầu sự nghiệp ở NBA năm 2012 sau khi được Portland tuyển chọn từ giải dành cho các trường đại học.
Anh sinh ra trong một ngôi làng nhỏ có tên Robinson ở bang Illinois và từng khoác áo trường đại học Illinois ở Urbana-Champaign. Leonard mất cha từ khi 6 tuổi trong một tai nạn xe đạp. Anh ký hợp đồng 3 năm có trị giá 6,67 triệu USD với Portland Trail Blazers và mùa giải 2013/14 nhận được 2,22 triệu USD.

Meyers Leonard
7. Timofey Mozgov – 2m16 – lương 4,4 triệu USD mùa 2013/14
Timofey Mozgov hiện đang là trung phong của Denver Nuggets. Cầu thủ 26 tuổi này từng khoác áo đội tuyển Nga tham dự Olympic London 2012.

Timofey Mozgov hiện đang là trung phong của Denver Nuggets
6. Spencer Hawes – 2m16 – lương 6,6 triệu USD mùa 2013/14
Hawes khoác áo số 0 của CLB Philadephia 76ers. Anh gia nhập NBA từ năm 2007. Từ năm 2007-2010, trung phong 25 tuổi này chơi cho Sacramento Kings và sau đó chuyển sang 76ers.

Hawes mặc áo số 0
5. Marc Gasol – 2m16 – lương 14,86 triệu USD mùa 2013/14
Marc Gasol hiện là trung phong của memphis Grizzlies. Với chiều cao 2m16, nặng 120 kg, cầu thủ người Tây Ban Nha được LA Lakers tuyển chọn năm 2007. Đến năm 2012, anh có tên trong đội hình các ngôi sao của NBA và một năm sau đó giành được danh hiệu cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất năm. Gasol là một thành viên của ĐT bóng rổ Tây Ban Nha giành chức vô địch bóng rổ thế giới năm 2006 tại Nhật bản.
Trong danh sách 10 cầu thủ cao nhất này, Gasol là người có mức lương cao nhất.

Gasol nằm trong Top 20 cầu thủ được trả lương cao nhất NBA
4. Tyson Chandler – 2m16 – lương 14,1 triệu USD mùa 2013/14
Chandler hiện đang khoác áo New York Knicks. Sự nghiệp của ngôi sao 30 tuổi này bắt đầu từ năm 2001. Anh từng khoác áo LA Clippers, Chicago Bulls, New Orleans Hornets, Charlotte Bobcats, Dallas Mavericks và giờ là New York Knicks.

Tyson Chandler
3. Hamed Haddadi – 2m19 – lương 1,3 triệu USD mùa 2013/14
Hamed Haddadi là cầu thủ người Iran đầu tiên được chơi tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Anh gia nhập Memphis Grizzlies từ năm 2008 và giờ đang khoác áo Phoenix Suns.

Hamed Haddadi
2. Roy Hibbert – 2m19 – lương 14,28 triệu USD mùa 2013/14
Hibbert năm nay 27 tuổi, từng có tên trong danh sách đội bóng ngôi sao của NBA năm 2012. Với những danh tiếng đã tạo dựng được từ năm 2008, Roy Hibbert được Indiana Pacers ký hợp đồng có thời gạn 4 năm với giá trị 58,37 triệu USD. Mùa 2013/14, anh nhận được 14,28 triệu USD.

Roy Hibbert
1. Hasheem Thabeet – 2m22 – lương 1,2 triệu USD 2013/14
Cầu thủ cao nhất NBA thời điểm hiện tại là Hasheem Thabeet. Anh cao 2m22 và nặng 119 kg. Dù cao nhất trong danh sách này nhưng Thabeet lại là cầu thủ nhận mức lương thấp nhất với 1,2 triệu USD mùa 2013/14.

Hasheem Thabeet
theo 24h