Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Mỹ sẽ chấp nhận đối thoại với Taliban.



Binh sỹ Mỹ đang thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại Afghanistan (Ảnh AFP)
Ngày 4/2 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp với các quan chức quân sự cấp cao để thảo luận về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan trước thông tin Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã có cuộc đối thoại bí mật với lực lượng Taliban.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Mỹ hoan nghênh bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể mang lại hòa bình cho Afganistan, đồng thời tiếp tục cam kết sự ủng hộ đối với tiến trình hòa bình ở quốc gia Nam Á này.
Tuy nhiên bà Psaki khẳng định Mỹ sẽ không tiến hành đối thoại với Taliban.
Trước đó, tại thủ đô Kabul của Afghanistan, người phát ngôn của Tổng thống Karzai đã khẳng định với tờ New York Times rằng Chính phủ Afghanistan đã có cuộc đối thoại với lực lượng Taliban tại Đôha của Cata với hy vọng thuyết phục họ tiến đến một nền hòa bình lâu dài cho đất nước.
Một thành viên của Hội đồng hòa bình tối cao Afghanistan cũng đã xác nhận thông tin này, song từ chối xác nhận kết quả của cuộc gặp.
Trong khi đó, tại cuộc gặp với các tướng lĩnh cấp cao ở Washington, Tổng thống Obama vẫn chưa quyết định được số lượng binh sỹ Mỹ hiện diện tại Afghanistan sau thời điểm 31/12/2014.
Mỹ muốn bảo lưu đề xuất về sự hiện diện của hơn 10.000 quân tại Afghanistan để hỗ trợ cho các hoạt động chống khủng bố và huấn luyện lực lượng binh sỹ nước sở tại theo thỏa thuận an ninh song phương.
Nhưng Tổng thống Karzai đã từ chối ký vào thỏa thuận với Mỹ cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm nay.
Động thái này đã khiến cho quan hệ hai nước xấu đi trong thời gian qua. Mỹ sau đó đã tuyên bố cắt giảm một nửa khoản viện trợ dân sự cho Afghanistan trong năm tài khóa 2014


theo vovnews