Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon sẽ tham gia giai đoạn cuối của cuộc rước đuốc Olympic tại thủ đô Thế vận hội Olympic mùa đông 2014 là thành phố Sochi, Nga, Interfax cho hay.



Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon (ảnh: EPA).
Theo tư liệu của cơ quan thông tấn, các thành viên tham dự khâu chung kết của hành trình rước đuốc Olympic tại Nga sẽ gồm 300 người cầm đuốc. Trong đội ngũ này có ông Ban Ki-moon và Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế Thomas Bach.

Chặng cuối cùng của cuộc rước đuốc Olympic mùa đông 2014 sẽ diễn ra tại Sochi vào những ngày 5-7 tháng Hai.

Cùng với các đại diện cao cấp của Liên Hiệp Quốc và IOC trong giai đoạn này của cuộc rước đuốc có phầm tham gia của nhiều vâhn động viên nổi tiếng và nhân vật tiêu biểu của Nga.

Từ khắp thế giới các vận động viên, chính trị gia và nghệ sĩ đang tập hợp về Sochi.

Đoàn đại biểu Ủy ban Olympic quốc tế đứng đầu là Chủ tịch Thomas Bakh đã tới thành phố từ tuần trước. Trong thời gian đó, các thành viên phái đoàn đã đến thăm các Làng Olympic, giao lưu với các vận động viên.

Các vận động viên sống rất gần với những chủ thể Olympic. Để tới địa điểm thi đấu, thậm chí có thể đi bộ. Cách bố trí như vậy chưa từng có ở bất kỳ Thế vận hội nào trước đây, - Chủ tịch IOC cho biết.

Cơ sở hạ tầng mới mẻ và đầu tư đã tạo chỗ làm việc cho hàng nghìn người Nga, trong nước phát triển sôi nổi phong trào tình nguyện viên.

Sau khi kết thúc Thế vận hội, các chủ thể Olympic và hạ tầng sẽ trở thành cơ sở Trung tâm thể thao mùa đông quốc tế đầu tiên ở Nga. Tại đây sẽ đào tạo huấn luyện đội ngũ vận động viên tinh hoa của Nga và nước ngoài.



theo bizlive.