Mặc dù đã U70 nhưng "yêu râu xanh" vẫn nổi "máu dê" hiếp dâm cháu gái 14 tuổi khiến nạn nhân có thai để rồi lĩnh án tù đến năm 97 tuổi.


ảnh minh họa
Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2008, trong lúc chăn trâu tại khu vực khe Cồn (xã Đại Thạnh, Đại Lộc), "yêu râu xanh" lúc đó đã 71 tuổi nổi "máu dê" hiếp dâm cháu N.D. (lúc đó 14 tuổi 3 tháng). Liên tiếp sau đó Lưu nhiều lần giao cấu làm cháu D. có thai và sinh con vào ngày 29/8/2009.

Sau khi biết hậu quả mình để lại, để trốn sự trừng phạt của pháp luật, ngày 6/3/2010 ông lão dê xồm đã trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Phải gần 3 năm sau, ngày 2/7/2013, Lưu ra đầu thú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khai hành vi phạm tội.

Sáng 15/1/2014, Tòa án nhân dân Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Văn Lưu (77 tuổi, trú xã Đại Thạnh, Đại Lộc) 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Theo bản án này thì Lưu phải ngồi tù cho tới năm 97 tuổi.

Ngoài ra, Lưu còn bồi thường tổn thất tinh thần, tiền lo sinh con cho người bị hại với số tiền hơn 60 triệu đồng và chu cấp nuôi dưỡng cháu N.C mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến 18 tuổi.

theo soha