Chỉ huy Hạm đội Hải quân phương Bắc của Iran cho biết nước này đã lần đầu tiên điều một số tàu chiến đến Đại Tây Dương, sát các đường biên giới trên biển của Mỹ.




Hãng thông tấn IRNA ngày 8/2 dẫn lời Chỉ huy Hạm đội Hải quân phương Bắc của Iran, Đô đốc Afshin Rezayee Haddad, cho biết các tàu chiến trên đã bắt đầu hành trình đến Đại Tây Dương qua các vùng biển gần Nam Phi.

Theo ông Haddad, hạm đội này đang lần đầu tiên tiếp cận các đường biên giới trên biển của Mỹ.

Nước Cộng hòa Hồi giáo coi đây là sự đáp trả những động thái triển khai của Hải quân Mỹ gần các đường bờ biển của Iran. Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đóng căn cứ ở Bahrain, cách Iran không xa.

Tháng trước, các quan chức Iran nói rằng Hạm đội phương Bắc của nước này, gồm một tàu khu trục và một tàu hậu cần chở máy bay trực thăng, sẽ thực thi một nhiệm vụ kéo dài ba tháng.

Trong một động thái liên quan, trang web chính thức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 8/2 cảnh báo các tàu chiến của Mỹ tại vịnh Persian nằm trong tầm hoạt động của máy bay chiến đấu không người lái Karrar và tầm bắn của tên lửa chống hạm Kowsar do Tehran sản xuất.

Máy bay không người lái Karrar có tầm bay 1.000km, đạt tốc độ tối đa 900 km/giờ, được trang bị bom và có thể mang ngư lôi lớp Kowsar để chống hạm.

Trong khi tên lửa điều khiển từ xa Kowsar có khả năng chống nhiễu điện tử và được triển khai dọc theo bờ biển nước này ở vịnh Persian.
Trang web trên khẳng định những hệ thống vũ khí này khiến cho tàu chiến của Mỹ trong khu vực "không còn có thể cảm thấy an toàn."

Tuyên bố được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc thừa nhận rằng Mỹ sẽ không biết liệu Iran đã sở hữu vũ khí hóa học hay không. Iran được cho là đang đẩy nhanh khả năng quân sự, ngay cả khi Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cách đây hai tuần.


VNplus