Dạ dày của một phụ nữ 58 tuổi ở Trung Quốc nổ tung tại bệnh viện hôm 8/2 vì bà ăn quá nhiều. Khí trong bụng nạn nhân tiếp xúc với dao mổ điện của bác sĩ và gây hỏa hoạn.

Trang jschina.com.cn dẫn lời một chuyên gia dinh dưỡng của Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh đưa tin xe cứu thương đưa người phụ nữ từ thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô tới đây để cấp cứu. Trước đó dạ dày của nạn nhân phồng lên do chứa quá nhiều thức ăn và dung dịch.



Ảnh minh họa: examiner.com
Khi các bác sĩ phẫu thuật dạ dày của người phụ nữ 58 tuổi, nó nổ tung và khí trong đó gây nên một đám cháy. Ca phẫu thuật tiếp tục sau khi người ta dập tắt lửa. Người phụ nữ thoát chết nhờ sự can thiệp kịp thời của đội ngũ bác sĩ.

"Thông thường con người ngừng ăn khi chúng ta cảm thấy no. Nhưng nếu uống nhiều rượu trong bữa ăn thịnh soạn, nhiều người sẽ không nhận ra những tín hiệu của cơ thể. Vì thế họ ăn quá nhiều dù dạ dạy đã chứa đầy thức ăn", Vương Hào, bác sĩ của một bệnh viện tại tỉnh Giang Tô, giải thích về trường hợp ăn quá nhiều của người phụ nữ.

Ông Vương nói thêm rằng khí trong dạ dày gây nên hỏa hoạn do hơi cồn trong dạ dày nạn nhân tiếp xúc với dao mổ điện của các bác sĩ trong ca phẫu thuật.

Quỳnh Trang
Zing