Nhờ hơn 1.400 con đỉa hút máu để chữa lành cánh tay




Một người đàn ông sống ở DeKalb, Illinois đã may mắn thoát khỏi nguy cơ cụt tay nhờ liệu pháp chữa trị để hơn 1.400 con đỉa hút máu gần 30 ngày.



Vào tháng 5/2013 vừa qua, ông Sam Leon gặp phải chấn thương bàn tay nghiêm trọng khi đang điều khiển máy móc và phải đối mặt với nguy cơ bị cưa tay. Bàn tay trái của ông bị nghiền nát gần như hoàn toàn, da bị kéo rời khỏi móng và bàn tay. Ngay lập tức, người đàn ông 32 tuổi này được đưa đến Trung tâm Y tế OSF Saint Anthony ở Rockford, Illinois.


Tiến sĩ - Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Brian Bear mô tả mức độ chấn thương của ông Sam lúc đó là: “hầu hết tĩnh mạch, dây thần kinh và động mạch tay bị xé nát”. Bác sĩ Brian cho biết tay của ông Sam biến dạng nghiêm trọng và có nguy cơ bị cắt cụt khoảng 80%.

Điều may mắn là đội ngũ bác sĩ trực tiếp chữa trị cho ông Sam đã có kinh nghiệm điều trị bằng đỉa và họ tin rằng tay của ông vẫn còn hy vọng cứu chữa. Bác sĩ Brian cho biết loài đỉa có khả năng tiết ra loại chất lỏng giúp làm loãng máu để vết thương tiêu dần và các mạch máu được tái tạo. Cách chữa trị này sẽ làm lành dần các dây thần kinh, tĩnh mạch và vết rách da.

Trong suốt 29 ngày, cứ mỗi 2 giờ đồng hồ, ông Sam phải để những con đỉa bò lên ngón tay và lòng bàn tay nhằm kích thích máu lưu thông. Dù đau đớn rất nhiều nhưng ông vẫn phải tập trung vào liệu pháp điều trị này với sự giúp đỡ của các y tá.

Chia sẻ về quá trình điều trị, ông Sam cho biết: “Khi đặt những con đỉa xuống và để chúng cắn vào đầu ngón tay, tôi cảm nhận được cơn đau khủng khiếp nhất từ trước đến giờ. Nhưng bạn biết đấy, nếu không thực hiện liệu pháp này thì tôi phải cưa tay. Vì vậy, tôi phải cắn răng chịu đựng những cơn đau để bàn tay có thể hồi phục”.



Trong suốt thời gian điều trị cho ông Sam, bệnh viện đã sử dụng 1.482 con đỉa và 41 đơn vị máu.


Các bác sĩ cho biết tay của ông Sam không thể khôi phục 100% nhưng họ đang cố gắng hết sức để mức độ thành công ở khoảng 80% đến 85%. Ông Sam cho biết ông cảm nhận tay mình khỏe hơn mỗi ngày.

Bác sĩ Brian phát biểu: “Phải công nhận việc bàn tay của ông Sam hồi phục đến mức độ này là một kỳ tích. Điều này còn hơn cả phép màu vì chúng tôi hoàn toàn không chắc chắn bàn tay của ông ấy sẽ được cứu như vậy.”



Trước đó, một người đàn ông tên Vladimir cũng khẳng định sự có ích của những con đỉa khi nuôi hơn 200 con và để chúng hút máu mình dần dần. Ông Vladimir tin rằng loài đỉa có khả năng tẩy và thanh lọc máu, giúp con người trẻ trung hơn.



Theo Baodatviet