Cơ quan giám sát môi trường Nga cho hay, tuyết đen bao phủ mặt đất tại một thành phố ở vùng Siberia hôm 9/2, khiến người dân địa phương kinh ngạc.

Đây không phải là lần đầu tiên tuyết có màu kỳ lạ rơi xuống thành phố Omsk, phía tây Siberia. Tuyết đen từng xuất hiện 2 lần trong khu vực này vào tháng 12 mùa đông năm ngoái. Tuyết đen dường như được tạo ra do nhà máy nhiệt điện TPP-5 của địa phương đã hoạt động quá tải.


Tuyết đen xuất hiện ở Siberia. Ảnh: RIA Novosti.
Phát ngôn viên của cơ quan giám sát cho hay: “Theo báo cáo sơ bộ, TPP -5 một lần nữa đã phun tro. Hôm nay, các mẫu tuyết sẽ được mang đi kiểm tra”. Nhà máy TPP-5 trước đó nói rằng sẽ thay một bộ lọc mới có giá ước tính khoảng 4,3 triệu USD.


Đây không phải lần đầu thành phố Omsk chứng kiến tuyết có màu kỳ lạ. Ảnh: The Moscow Times.
Hồi tháng 8/2012, Omsk từng bị bao phủ trong một loại bột có màu trắng được xác định là bụi aluminosilicate được thải ra từ nhà máy lọc dầu Gazpromneft. Khi đó, các chuyên gia cho rằng loại bụi này không đe dọa đến sức khỏe của người dân địa phương.


Theo báo cáo sơ bộ, TPP -5 một lần nữa phun tro khiến tuyết đổi màu. Ảnh: RIA Novosti.
Hồi năm 2007, người dân Omsk còn được chứng kiến tuyết có màu vàng được tạo nên từ một phần cơn bão bụi ở châu Á.

Theo NLĐ