Vụ việc xảy ra đúng vào thời gian diễn ra các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Pakistan và phiến quân Taliban.



Ngôi nhà bị phá hủy bởi vụ nã súng và lựu đạn (Ảnh: Reuters)
Ngày 12/2, theo thông tin cảnh sát Pakistan, các tay súng đã nã súng và lựu đạn vào nhà một sĩ quan cảnh sát ở tỉnh Peshawar và giết chết 9 người đàn ông. Đặc biệt, vụ nã súng này trùng với thời gian diễn ra các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Pakistan và phiến quân Taliban tại Thủ đô Islamabad. Theo đó, hai bên đều ngầm quy định phải tránh các cuộc tấn công trong thời gian này tuy chưa có lệnh ngừng bắn chính thức.
Trước đó, ngày 11/2, phiến quân đã ném lựu đạn vào một rạp chiếu phim cũng ở tỉnh Peshawar khiến 13 người chết. Hiện chưa có lời yêu cầu bồi thường nào về hai vụ tấn công đã nhắc trên.
Chưa ai rõ nguyên nhân tại sao các tay súng lại tấn công vào một gia đình cảnh sát. Cảnh sát trưởng tỉnh Peshawar, Khan Mohmand cho biết, khoảng một chục tay súng đã ném lựu đạn vào nhà lúc sáng sớm. Sau đó, những tay súng này đã leo bờ rào vào bên trong, dùng AK47 và bắn chết tất cả 9 người đàn ông. Phụ nữ và trẻ em được tha chết.
Tỉnh Peshawar, cửa ngõ biên giới của Pakistan và Afghanistan, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực quân sự.
Quân nổi dậy Taliban đã chiến đấu nhiều năm liền nhằm lật đổ Chính phủ hiện tại, thiết lập một nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Thủ tướng Nawaz Sharif muốn đàm phán để giải quyết và ngăn chặn cuộc chiến với phiến quân.
Nhiều chuyên gia nghi ngờ về sự thành công của cuộc hòa đàm đang diễn ra. Một số người lại lo lắng về vai trò của Taliban không phù hợp với pháp luật của quốc gia. Thậm chí, ngay cả khi Chính phủ đạt được thỏa thuận với Taliban, sẽ vẫn có nhiều nhóm phiến quân nhắm mục tiêu vào dân thường


theo vovnews