Thông tin từ các quan chức địa phương cho biết,chuyến tàu tốc hành chở hơn 300 hành khách đang trong hành trình từ thành phố Peshawar đến thành phố cảng Karachi thì bị trúng bom, khiến 4 khoang tàu bị trật bánh khỏi đường ray. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.



ảnh minh họa
Theo điều tra ban đầu cho thấy, quả bom được kích nổ bởi một điều khiển từ xa .
Theo quan sát tại hiện trường có khoảng 300 người trên chuyến tàu khi xảy ra tai nạn và còn rất nhiều người vẫn bị mắc kẹt bên trong.
Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân lên tiếng thừa nhận trách nhiệm.
Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên án vụ tấn công, chia buồn tới nạn nhân, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc

theo vovnews