Đó là xác nhận của Bimlesh Lal Karna, Trưởng trạm kiểm soát không lưu tại sân bay lớn nhất Nepal ở thủ đô Kathmandu ngày 17/2 cho biết sau khi tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc máy bay thuộc hãng này chở 18 người gặp nạn ở khu vực đồi núi miền Tây .


ảnh minh họa "Máy bay đâm vào một ngọn đồi. Cảnh sát đã tìm thấy các mảnh vỡ trong một ngôi làng, song không có ai sống sót."Ông Bimlesh Lal Karna nói.
Trước đó ngày 16/2 chiếc máy bay trên, chở 15 hành hành khách, trong đó có một trẻ em, cùng 3 thành viên phi hành đoàn, mất liên lạc với các trạm kiểm soát không lưu không lâu sau khi cất cánh từ sân bay ở thị trấn du lịch nổi tiếng Pokhara


theo ttxvn