Reuters ngày 16/2,cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố ông đã ra lệnh trục xuất ba quan chức Lãnh sự Mỹ trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang làm gia tăng căng thẳng tại nước này.



Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: EPA
Mặc dù không công bố danh tính ba quan chức này, song ông Maduro cáo buộc họ thâm nhập các trường đại học tại Venezuela dưới vỏ bọc làm công việc của lãnh sự liên quan tới cấp thị thực cho sinh viên để gặp gỡ các sinh viên đang tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ.
"Đó là một nhóm viên chức Mỹ làm trong các trường đại học. Chúng tôi đã thấy họ có những cuộc họp tại các đại học tư trong hai tháng. Họ làm về lĩnh vực thị thực"ông Maduro nói.
Ông Maduro cũng cáo buộc Mỹ đang phối hợp với phe đối lập để lật đổ chính phủ của ông.

Bộ Ngoại giao Venezuela cùng ngày cũng ra thông cáo cáo buộc Mỹ đang tìm cách "đẩy mạnh và hợp pháp hóa các nỗ lực hòng gây bất ổn" nền dân chủ tại đất nước này sau gần hai tuần diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ tại quốc gia Nam Mỹ.

Ông Maduro cũng cho hay đại sứ Venezuela tại Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ ở Washington nhận được cuộc gọi từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Cơ quan này cảnh báo việc bắt giữ lãnh đạo đối lập Leopoldo Lopez sẽ gây hậu quả quốc tế tiêu cực đối với chính phủ của ông. Tổng thống Maduro nói ông sẽ không khoan nhượng trước "những lời đe dọa" đối với chủ quyền của Venezuela.


theo vnexpress.