Những phần tử Hồi giáo cực đoan đang bị nghi đã tấn công một làng quê ở Nigeria và thảm sát hơn 100 người.



Miền bắc Nigeria đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp, nhưng các vụ tấn công vẫn tăng không ngừng.
Các nhân chứng cho biết bọn tấn công đã quây một nhóm đàn ông trong làng Izghe rồi bắn họ, trước khi đi từng nhà và giết bất kỳ ai chúng tìm thấy.
Nhà chức trách nghi nhóm Boko Haram đứng đằng sau vụ thảm sát man rợ này.
Boko Haram, tuyên bố đang đấu tranh để thành lập một nhà nước Hồi giáo ở bắc Nigeria, khét tiếng về bạo lực dã man và các vụ tấn công bừa bãi.
Thượng nghị sĩ bang Borno, nơi vụ tấn công xảy ra, cho biết rằng 106 đã bị sát hại trong vụ tấn công mới nhất, diễn ra tối thứ bảy. Ông Ali Ndume nói khoảng 100 tay súng đã xông vào làng Izghe và bắn giết vô tội vạ suốt năm giờ đồng hồ mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ quân đội.
Ông cho biết gần đây quân đội đã rút ra khỏi khu vực sau khi chín binh sĩ bị bắn chết trong một vụ phục kích tuần trước nữa.
Những dân làng trốn thoát được vụ tấn công hôm thứ hai kể rằng: “Tất cả những thi thể nạn nhân vẫn đang nằm trên đường làng. Chúng tôi phải trốn đi, không chôn cất họ được vì sợ bọn khủng bố còn rình rập trong các bụi cây”.
Hồi đầu tuần trước, hơn 30 người ở thị trấn Konduga, cũng thuộc bang Borno, đã bị giết chết trong vụ tấn công nữa nghi do Boko Haram là thủ phạm. Nhóm này đã giết hại hàng trăm người Thiên chúa giáo và Hồi giáo kể từ khi bắt đầu các chiến dịch thảm sát năm 2009.


theo BBC