Gặp bé gái ven đường, Bình đã tới xin cô bé cho quan hệ tình dục nhưng anh ta đã bị cô bé phản đối. Tức giận hắn đã dùng đá liên tiếp đánh vào đầu bé gái khiến em bị tử vong tại chỗ.



Em Q. mất, để lại mình mẹ trong căn nhà vắng
Sau một thời gian vụ án mạng xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức sàng lọc các đối tượng, đến tối ngày 16-2 lực lượng chức năng đã bắt giữ được Trần Văn Bình (SN 1999, ngụ xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch), là đối tượng đã giết hại em N.T.Q. (SN 2002), trú cùng thôn.
Theo hồ sơ vụ án, cách hiện trường không xa, lực lượng trinh sát đã tìm được một chiếc áo có dính vết máu được vứt bỏ tại đó, được xác định là áo của hung thủ vứt bỏ.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Bình thừa nhận vào chiều tối 9-2, khi đi qua khu vực di tích lịch sử sân bay Khe Gát trên đường Hồ Chí Minh, địa phận thôn 1 xã Xuân Trạch, thấy em Q. đang nhặt rau má bên đường, Bình đi tới đòi quan hệ tình dục nhưng bị em Q. phản đối. Bình đã dùng đá đánh nhiều cái vào đầu Q. làm em tử vong tại chỗ. Sau đó, Bình đưa xe đạp của Q. giấu xuống một mương nước bên đường và về nhà.

Người dân địa phương đưa em Q. về nơi an nghỉ
Vào tối cùng ngày, do không thấy em Q. về nhà nên mẹ Q cùng bà con lối xóm đi tìm và phát hiện thi thể của em nằm bên vệ đường.
Được biết, gia đình Q. neo người chỉ có hai mẹ con. Ở nhà, Q. là một người con ngoan, chăm chỉ, ở trường em là một lớp trưởng gương mẫu, học sinh giỏi toàn diện.


theo dantri