Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết đợt bão tuyết thứ 2 trong vòng 1 tuần với lớp tuyết dày kỷ lục ở nhiều khu vực miền trung đất nước và thủ đô Tokyo, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.



ảnh minh họa
Theo đó nhiều trường hợp bị thiệt mạng vì tai nạn giao thông do đường trơn trượt,hoặc bị trúng tuyết rơi từ nóc nhà. Một số trường hợp mất mạng vì nhiễm khí độc khi mở động cơ ô tô để sưởi ấm khi xe bị mắc kẹt trong tuyết. Bão tuyết khiến giao thông tê liệt. Chỉ tính riêng trong ngày hôm nay (18/2), đã có hàng nghìn người mắc kẹt.
Hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ. Hàng nghìn ngôi nhà đang trong cảnh mất điện. Nhiều tuyến đường giao thông cũng bị phong tỏa, các dịch vụ đường sắt ngừng trệ. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo tuyết rơi dày vẫn sẽ tiếp diễn trong nhiều ngày tới


theo vovnews