Các quan chức sân bay ở Phuket (Thái Lan) cho hay, sau khi tham gia vào một cuộc ẩu đả, nhóm du khách Trung Quốc bỊ Buộc rời khỏi máy bay.



Nhân viên an ninh máy bay đã phải vào cuộc để chấm dứt cuộc gây gổ giữa các du khách Trung Quốc.
Cụ thể, chuyến bay của hãng hàng không China Eastern Airlines theo hành trình Phuket tới Vũ Hán đã xuất phát chậm trễ 1 giờ vào hôm 16/2 để hộ tống 27 du khách Trung Quốc ra khỏi máy bay.
“Cơ trưởng đã buộc phải hoãn chuyến bay bởi cuộc ẩu đả của những du khách này”, Phó Tổng giám đốc điều hành sân bay Kanputt Mungklasiri nói.
Tờ Chutian Metropolis Daily tiết lộ nguyên nhân của vụ việc. Theo đó, một phụ nữ có con nhỏ mong muốn đổi ghế để ngồi gần với chồng mình. Sau đó, người chồng lại quay ra mắng chửi cô này. Không hiểu sao, người đàn ông ngồi cạnh người phụ nữ này lại nghĩ những câu nói thậm tệ của người chồng nhằm vào mình.
Tờ báo dẫn lời hành khách tên Ding cho biết, hai người đàn ông đã cãi lộn nhau một vài phút. Từ đó, các hành khách cùng nhóm hai người đã lao vào trận ẩu đả này.
Hậu quả, một vài người đã bị thương. Trong số đó, một phụ nữ đã bị thương khá nặng ở miệng.
Phi hành đoàn đã cố gắng can thiệp, nhưng “lối đi quá hẹp, đám đông lúc đó quá hung hăng”, một nhân viên hãng hàng không nói. Sau đó, họ buộc phải hoãn lại chuyến bay và nhờ nhân viên an ninh sân bay ngăn chặn cuộc đấm đá đó.


theo kienthuc.