Lượng cocaine kỷ lục với 1,4 tấn và 4 đối tượng liên quan trong đường dây buôn ma túy quốc tế vừa bị Cảnh sát Pháp bắt giữ.

Tin tức từ cảnh sát Pháp cho hay, số ma túy bị thu giữ hôm 19/2 tại phía bắc cảng Le Havre và được giấu trong lốp xe để trên tàu chở hàng từ Valparaiso, Chile.


Một phần số ma túy bị thu giữ được trưng bày tại trụ sở cảnh sát ở Nanterre (Ảnh: Reuters)
Trong số 4 đối tượng bị bắt giữ, hai người Bulgaria được cho là cầm đầu vụ buôn bán. Hai người Tây Ban Nha cũng đang bị tạm giữ để điều tra.

Thông tin từ cảnh sát cho biết lượng cocaine bị tịch thu có giá trị khoảng 270 triệu EURO (khoảng 370 triệu USD) (gần 8.000 tỷ đồng).

Bộ trưởng bộ Nội vụ Manuel Valls đã công bố sự việc hôm 21/2.

Trước đó, cảnh sát Phát từng thu giữ 1,3 tấn ma túy được giấu trong 30 vali trên một chuyến bay của hãng Air France từ Venezuela hồi tháng 9/2013. Hơn 20 người trong đó có một nhân viên Air France tại Caracas đã bị bỏ tù trong vụ này.

Mai Nguyên
Nguoiduatin