Tự cắm hoa bằng đĩa trang trí bàn ăn


Bàn ăn gia đình thêm rực rỡ và ấm cùng khi có thêm một đĩa hoa xinh xắn như thế này.


Bàn ăn gia đình thêm rực rỡ và ấm cùng khi có thêm một đĩa hoa xinh xắn. Tự cắm hoa tại nhà thực sự dễ dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nhiều người. Chỉ cần một số công cụ cắm hoa đơn giản như xốp, kéo... bạn có thể tự tạo ra một mẫu hoa tuyệt đẹp để trang trí bàn ăn, bàn trà trong phòng khách...
Hôm nay, Nhà đẹp sẽ giới thiệu đến các bạn cách cắm hoa trong đĩa với các bước làm cực kỳ đơn giản, sử dụng hoa hồng và hoa bắp cải. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thay thế những loài hoa khác phù hợp với sở thích cũng như phong cách nội thất của ngôi nhà mình.
Bạn cần chuẩn bị:

- 1 chiếc đĩa cắm hoa có thành cao 2 - 3 cm
- 1 miếng xốp cắm hoa
- 1 bông hoa bắp cải nhỏ
- 7 bông hoa hồng phấn
- 5 cành lá cắm kèm tùy chọn
- Kéo
Các bước thực hiện:

Bước 1:
- Ngâm miếng xốp cắm hoa trong bát nước khoảng 20 - 30 phút cho ngậm nước thật đều.
- Dùng dao cắt tỉa miếng xốp sao cho vừa vặn với chiếc đĩa đã chuẩn bị. Sau đó, đặt miếng xốp vào vị trí trung tâm chiếc đĩa.
Lưu ý: Miếng xốp cần cao hơn miệng chiếc đĩa khoảng 1 - 2 cm để khi cắm toàn bộ phần bông hoa sẽ nổi lên trên, tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Bước 2: Dùng kéo cắt ngắn hoa bắp cải và hoa hồng, cắt theo đường chéo.
Trước khi cắt áng chừng chiều cao của hoa bằng với chiều cao của miếng xốp là hợp lý.

Bước 3: Trước tiên, cắm bông hoa bắp cải ở chính giữa miếng xốp.

Bước 4: Tiếp theo, cắm hoa hồng theo vòng tròn xung quanh bông hoa bắp cải.
Cố gắng cắm những bông hoa thật sát nhau.

Bước 5: Cuối cùng, tách nhỏ những cành lá và cắm chèn xung quanh phần miệng.
Chú ý độ của cánh lá xòe ra thật đều nhau.
Thành quả:

Sử dụng xốp cắm hoa sẽ giúp hoa tươi lâu được một vài ngày.


theo eva.vn