http://www.vietfreefun.com/forum/sho...%95i-mang-thai

Ngày 24/2, công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã tiến hành bắt tam giam đối tượng Nguyễn Văn Tất (SN 1991, ngụ ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) về hành vi hiếp dâm bà lão 80 tuổi ở gần nhà hắn.



Ngôi nhà bá S. nơi xảy ra sự việc
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào tối 19/2, lợi dụng lúc bà V.T.S. (SN 1934,ngụ ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) ở nhà một mình, đối tượng Tất đã nảy sinh ý định đồi bại. Sau khi dùng áo trùm mặt bà lão, Tất đã bế bà từ trên võng kéo vào phòng phía trong để hiếp dâm. Bà lão chống cự quyết liệt nên bị đối tượng Tất bóp cổ, đè chấn thương ở ngực, cánh tay…Thực hiện xong hành vi đồi bại, nhưng chưa kịp rời khỏi hiện trường đối tượng Tất bị đứa cháu ngoại của bà S. từ nhà hàng xóm về phát hiện, hắn đã nhanh chân chạy khỏi hiện trường. Người nhà bà S. sau khi phát hiện đã đưa bà lão đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu và báo cho cơ quan công an. Sáng hôm sau cơ quan công an bắt giữ đối tượng Tất khi đang lẩn trốn ngoài bờ ruộng.

Bà S. chống cự quyết liệt nên bị nhiều vết thương ở tay
Điều tra được biết đối tượng Tất và bà S. có quan hệ bà con xa, lại là hàng xóm nên bà S. thường hay giúp đỡ Tất trong lúc khốn khó.Nhiều người dân địa phương cho biết, đối tượng Tất vốn là nông dân hiền lành nhưng hễ có rượu vào là không làm chủ được hành vi. Hôm xảy ra sự việc, đối tượng có uống rượu với một số người bạn. Có lẽ khi say mất hết lý trí nên đối tượng đã thực hiện hành vi đồi bại với bà lão đã 80 tuổi.Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.


theo dantri.