Ngày 25/2 Mỹ vừa quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa hành động tương tự mà nước này đã thực hiện đối với 3 quan chức lãnh sự Mỹ tại Caracas.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki (Ảnh: AFP) Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết 3 nhà ngoại giao Ignacio Luis Cajal Avalos và Victor Manuel Pisani Azpurua, và bí thư thứ hai Marcos Jose Garcia Figueredo tại Đại sứ quán Venezuela phải rời Mỹ trong vòng 48 giờ kể từ khi lệnh trục xuất được đưa ra hôm 24-2.
Hành động này được đưa ra trong bối cảnh mà trước đó hôm 17-2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ ở Caracas gồm Breann Marie McCusker , Jeffrey Gordon Elsen và Kristopher Lee Clark. Ông Maduro cáo buộc họ đã gặp gỡ sinh viên trong thời gian qua để kích động họ biểu tình chống chính phủ và ủng hộ âm mưu của phe đối lập nhằm lật đổ ông. Đáp lại, Tổng thống Obama cho rằng tuyên bố trên của ông Maduro là vô căn cứ và sai sự thật.
Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 25/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay, các nhà ngoại giao của Venezuela có 48 tiếng để rời khỏi Mỹ.
Caracas và Washington không thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ kể từ năm 2010 khi cố Tổng thống Hugo Chavez từ chối phê chuẩn Đại sứ mới của Mỹ ở Venezuela. Trong năm 2013, đã có 8 nhà ngoại giao của Mỹ bị Venezuela trục xuất.
Các con số thống kê cho thấy, kể từ khi các cuộc biểu tình chống Chính phủ nổ ra ở Venezuela cách đây gần 2 tuần, đã có ít nhất 15 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương.
Phe đối lập chỉ trích chính quyền Tổng thống Maduro để tỷ lệ tội phạm ở quốc gia này luôn ở mức cao, kinh tế khó khăn đồng thời cáo buộc những chính sách của ông Maduro là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thốn hàng hóa thiết yếu và tình trạng lạm phát cao.
Trong khi cáo buộc Mỹ đứng sau lực lượng đối lập gây ra tình trạng bất ổn hiện nay, ông Maduro đã kêu gọi người dân Venezuela cùng với các lực lượng chính trị ở đất nước này tham gia đối thoại dân tộc, giải quyết bất ổn và tránh để tình trạng bạo lực leo thang


theo vovnews