Một phụ nữ đi làm về đã mua một chai rượu uống gần hết rồi thắt cổ tự tử bằng dây giầy. Sự việc xảy ra vào đêm 25/2.

Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường của vụ việc cho biết, nạn nhân là chị Lê Thị Dung (sinh năm 1972), trú tại huyện xã, Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, chị Dung là người thuê trọ tại gia đình bà T. tại xã Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. Nạn nhân làm nghề gội đầu ở TP Thanh Hóa, cách chỗ ở khoảng 1km.


Gác nhà trọ - nơi chị Dung để lại dòng chứ “Hận, không không..” trước khi chết.
Theo nhiều người dân cho biết, chị Dung có mối quan hệ với một người đàn ông rất giàu có và được người này mua cho chiếc xe tay ga và một chiếc điện thoại iphone 5. Sau đêm hôm chị Dung tự tử thì chiếc xe máy và chiếc điện thoại đã không còn nữa. Cũng theo nhiều người dân cho biết, trước đêm đó chị Dung đã mang trả chiếc xe tay ga và chiếc điện thoại đắt tiền đó cho “bồ” của chị ấy và đi về. Trước khi chết, chị Dung có uống gần hết một chai rượu. Sau khi chị Dung chết mọi người phát hiện trên giường ngủ của chị Dung có để lại mấy dòng chữ: “Hận, Không, Không…” bằng máu của chị.



Người nhà chị Dung đến phòng trọ để đưa những đồ đạc còn lại của chị về quê

Hôm nay (27/2), sau khi làm các thủ tục, gia đình đã đưa thi thể người phụ nữ xấu số về quê để an táng theo phong tục của địa phương.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.