Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với người đồng cấp ở Nga, ông Vladimir Putin rằng việc quân đội Nga tiến vào Ukraine là vi phạm luật quốc tế và cảnh báo rằng Mỹ sẽ tiến hành cô lập chính trị nếu cuộc tiến chiếm của Nga tiếp tục.



Ngoại trưởng John Kerry cũng triệu tập một cuộc hội đàm bao gồm sáu người đồng cấp ở Châu Âu, Canada, Trưởng ban Chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton và công sứ Nhật nhằm xác định bước tiếp theo.

Cuộc gọi 90 phút giữa ông Obama và ông Putin là cuộc đối đầu hiếm hoi giữa người đứng đầu Nhà Trắng và Điện Kremlin kể từ kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Phía Nhà Trắng nhận định cuộc gọi là bất thường và thẳng thừng với nguy cơ gia tăng căng thẳng mối quan hệ vốn đã xấu đi từ khi Putin quay lại ghế Tổng thống vào năm 2012.

“Tổng thống Obama bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề xâm phạm lãnh thổ Ukraine của Nga”, phía Nhà Trắng cho biết.

Obama chỉ trích hành động của Putin là “vi phạm luật quốc tế, bao gồm cả nghĩa vụ của Nga theo Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), cũng như là hiệp ước quân sự năm 1997 giữa Ukraine và Nga”

Ông Kerry cũng cảnh báo Moscow đang đối diện với rủi ro về hòa bình và an ninh của không chỉ Ukraine mà cả một khu vực lớn hơn.

Theo lời ông Kerry, nếu Nga không làm dịu căng thẳng, quan hệ Nga-Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ban cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama đã họp tại Nhà Trắng nhằm đưa ra các giải pháp về sự kiện Ukraine một ngày sau lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ với động thái của Putin.

Khủng hoảng ở Ukraine ngày càng trầm trọng sau quyết định cho phép điều binh vào lãnh thổ Ukraine của quốc hội Nga.

Ông Obama đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu cử các quan sát viên quốc tế đến Ukraine nhằm bảo vệ cộng đồng người Nga tại đó.

Tổng thống Mỹ cũng nhiệt liệt ủng hộ chính quyền Kiev và cam kết sẽ làm việc với các cơ quan như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), OSCE và NATO để giảm thiểu khủng hoảng kinh tế tại Ukraine.

Ông đồng thời kêu gọi Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Canada Stephan Harper, những nhà lãnh đạo của các quốc gia Đại Tây Dương cùng phía Anh Quốc lập liên minh chống Liên bang Soviet.

Lên án động thái của Nga, Thủ tướng Harper của Canada cử đại sứ tới Moscow và cảnh báo rằng Canada có thể sẽ cùng Washington tẩy chay cuộc họp G8 vào tháng sáu sắp tới ở Nga.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power nhận định phán quyết của quốc hội Nga là “nguy hiểm và gây mất ổn định”.

Phía Washington dường như có rất ít lựa chọn đủ sức thay đổi tính toán của ông Putin. Ngoài việc tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G8, có khả năng Mỹ sẽ chấm dứt hợp tác kinh tế và thương mại với Moscow, hoặc xử phạt các tổ chức tài chính cùng các cán bộ chủ chốt của Nga.

Ông Obama có thể điều động một chương trình hỗ trợ quân sự cho đồng minh của Mỹ ở Đông Âu thông qua NATO, tuy nhiên ông cũng muốn tránh thế cờ Chiến tranh Lạnh với Moscow để giữ ủng hộ của Nga về các vấn đề hạt nhân của Iran và tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Khánh Phong (Theo AFP)