Nét Duyên Nhành Cây Khô


Nếu biết cách ứng dụng, những cành khô khẳng khiu sẽ tạo sự mạnh mẽ cho bình hoa của nhà bạn

Hai kiểu cắm hoa đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn trổ tài khéo léo làm đẹp cho gian nhà nhỏ. Chúng cũng thích hợp cho hội họp hay trên bàn làm việc. Một chút hương hoa sẽ giúp không khí làm việc thêm hăng hái.

Kiểu 1:


Vật liệu:

2 bình hoa men rạn, 6 -10 hoa đồng tiền vàng, 2 cây chuỗi ngọc, 8 cành hoa hồng môn tím, lá hồng môn, lá thanh tâm, dương xỉ mềm, cành khô.


Thực hiện:

Bình trái: Cắm cành khô tạo dáng đứng, cắm lá hồng môn ở hai bên miệng bình. Cắm 6-7 cành hoa đồng tiền tạo thành nhóm ở trung tâm miệng bình, điểm thêm vài nhánh dương xỉ mềm, lá thanh tâm cho bình hoa có sự mềm mại.

Bình phải: Cắm cành khô tạo dáng bán nguyệt. Cắm một nhánh hồng môn tạo dáng dòng suối tới chân bình, thêm lá hồng môn, dương xỉ mềm, lá thanh tâm làm nền cho hoa ở miệng bình. Cắm hoa hồng môn tím theo dáng bán nguyệt như đã cắm cho cành khô. Cắm 3-4 hoa đồng tiền vàng làm trung tâm, điểm thêm hoa chuỗi ngọc.


Kiểu 2:



Vật liệu:

Đĩa tròn bằng đất nung, 9-10 hoa đòng tiền đỏ, 2 cành la mokara đỏ, hồng môn, lá đỏ, thanh tâm, dương xỉ mềm, cành khô, chuỗi ngọc.


Thực hiện :

Chọn cành khô thẳng, bó thành nhóm, cắm các nhóm cao thấp, lớp trước lớp sau tạo tính đối xứng. Cắm 2 cành lan mokara tựa vào 2 nhóm cành khô phía sau. Cắm lá thiên môn, lá đỏ, dương xỉ mềm đệm bên dưới. Cắm hoa đồng tiền đỏ bên dưới các nhóm cây khô ở lớp trước. Cắm lá khô, lá thanh tâm, chuỗi ngọc đã được sơn bạc trang trí xung quanh.


Bí quyết

Trên thị trường hiện có hai cây khô: thân xoắn và thân thẳng. Với nhánh cây khô, bạn có thể sử dụng nhiều lần. Sau mỗi lần sử dụng, bạn rửa sạch phần gốc cắm ở mút, sau đó đem phơi nắng cho thật khô để không bị mốc. Những chiếc bình phù hợp với cây khô là loại bình đẳng gốm, đất nung.


(ST)