Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7.3 tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây không phải là giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


ảnh minh họa
Ngày 6.3, Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh trừng phạt những cá nhân phải chịu cách nhiệm cho hành động điều quân của Moscow đến gần Ukraine, bao gồm cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng các tài sản của họ tại Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin không nằm trong danh sách này.

Ngày 7.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang, ảnh) cho biết điều quan trọng là tìm kiếm một giải pháp chính trị. “Trung Quốc phản đối việc tự tiện áp đặt cấm vận lên các mối quan hệ quốc tế, hay sử dụng trừng phạt như sự đe dọa”.
“Trong tình hình hiện tại, chúng tôi hi vọng tất cả các bên sẽ có biện pháp để tình hình không xấu thêm, đồng thời nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng”, Reuters dẫn lời ông Tần Cương.

Đối với câu hỏi liệu Trung Quốc có xem cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là sự vi phạm luật pháp quốc tế hay không, ông Tần Cương không trả lời trực tiếp: “Chúng tôi kêu gọi các bên ở Ukraine giải quyết những vấn đề liên quan một cách hòa bình, trong khuôn khổ pháp lý và có trật tự, thông qua đối thoại và đàm phán, bảo đảm quyền lợi người dân tại Ukraine, và sớm lập lại trật tự cũng như duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực”.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sẽ không can thiệp và các vấn đề nội bộ và tôn trọng sự quyết định của nhân dân Ukraine, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phát triển “hợp tác thân thiện” với Ukraine; Trung Quốc tôn trọng sự độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Hồi tháng 12.2013, Tổng thống Ukraine khi đó là ông Viktor Yanukovych đến thăm Trung Quốc và được cho là đã kí kết các thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh trị giá 8 tỉ USD.

(Theo Reuters)