Itar-Tass ngày 7/3 dẫn lời Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết đã trục xuất 9 binh lính Nga đang làm việc tại quốc gia này và họ có 24h để rời khỏi Canada tính từ trưa ngày hôm qua 6/3.



Thủ tướng Canada Harper (Ảnh Canadian Press)
Theo đó 9 binh lính trên đang đồn trú tại Canada theo khuôn khổ thỏa thuận trao đổi song phương giữa Bộ Quốc phòng hai nước bao gồm 6 binh lính Nga đang học tiếng Anh và tiếng Pháp tại thành phố Saint-John, bang Quebec, 2 người đang tham gia huấn luyện tại thành phố Gagetown bang New Brunswick và người còn lại đang dạy tiếng Nga tại thành phố Gatineau, bang Quebec.
Việc trục xuất các quân nhân Nga được cho là xuất phát từ những diễn biến gần đây tại Ukraine, ông Harper buộc phải ra lệnh ngừng mọi mối quan hệ song phương giữa lực lượng quân đội Nga và Canada bao gồm cả cuộc tập trận mang tên “Đại bàng thận trọng” cũng như các cuộc gặp gỡ giữa binh lính 2 nước.
Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết hôm 5/3 rằng, sẽ chấm dứt tất cả các chương trình hợp tác quân sự với lực lượng vũ trang Nga. Đặc biệt, Canada từ chối tham gia với Nga trong cuộc tập trận chung chống khủng bố sắp tới với Nga
Trước đó, ngày 2/3, Ông Harper cho rằng hành động của Nga đã vi phạm chủ tuyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Canada cũng ngừng mọi việc chuẩn bị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G8 tại Sochi và triệu hồi Đại sứ Canada tại Moscow để tham vấn về tình hình Ukraine


theo vovnews