Hiện trường vụ đánh bom xe tại thủ đô Baghdad ngày 7/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bạo lực ở Iraq trong ngày 8/3 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 31 người, trong đó có một ứng cử viên của cuộc bầu cử quốc hội sắp tới và làm 49 người bị thương.

Cảnh sát cho biết tại thành phố Shargat cách thủ đô Baghdad 280km về phía Bắc, một số tay súng không rõ danh tính đã tấn công xe ôtô của ứng cử viên quốc hội, ông Mohammed Hussein Hamid Al-Gawamid làm ông thiệt mạng và hai sỹ quan cảnh sát bị thương.

Ông Al-Gawamid, ứng cử viên của khối Al-Arabiya do Phó Thủ tướng Saleh Al-Mutlaq đứng đầu, là ứng cử viên thứ hai bị sát hại trước cuộc bầu cử Quốc hội Iraq dự kiến tổ chức ngày 30/4 tới.

Trước đó, ngày 7/2, ứng cử viên Hamza Al Shamry cũng bị sát hại ở khu vực phía Tây Baghdad.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 8/3, một xe chứa bom đã lao vào khu chợ ở miền Bắc Iraq giáp Ai Cập làm hai người thiệt mạng và chín người bị thương.

Các vụ tấn công khác ở tỉnh miền Tây Anbarđã làm 18 nhân viên an ninh thiệt mạng và 25 người bị thương.

Tại thành phố Ramadi, cách Baghdad 110km về phía Tây cũng có chín người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tấn công.

Các tay súng cũng đã đánh bom 14 ngôi nhà của cảnh sát ở Tikrit, cách Baghdad 170km về phía Bắc, làm ba người bị thương.

Iraq đang phải gánh chịu tình trạng bạo lực tồi tệ nhất sau các vụ tấn công bạo lực trong năm 2013 đã làm 8.868 người thiệt mạng./.

theo vietnamplus