Tân Hoa xã đưa tin ngày 12/3, các quan chức ngoại giao và phái đoàn an ninh quốc tế đã tề tựu tại thủ đô Baghdad của Iraq để tham dự hội nghị chống khủng bố quốc tế đầu tiên của nước này.


Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki. Hội nghị kéo dài hai ngày này sẽ thảo luận nhiều chủ đề khác nhau do các nhà nghiên cứu Iraq và quốc tế đề xuất, trong đó có vấn đề hợp tác quốc tế để chống khủng bố và kiểm duyệt truyền thông.

Hội nghị cũng sẽ nghiên cứu và thảo luận biện pháp đối phó với tư tưởng cực đoan, yếu tố thổi bùng bạo lực.

Theo tờ al-Sabah của nhà nước Iraq, Thủ tướng Nuri al-Maliki có kế hoạch phát biểu khai mạc hội nghị, trong đó ông sẽ điểm lại những thống khổ mà người dân Iraq phải chịu đựng do chủ nghĩa khủng bố từ năm 2003 và nỗ lực của lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống mạng lưới khủng bố al-Qaeda, cũng như sự cần thiết trừng phạt các nhà nước và các phe phái bảo trợ cho khủng bố.

Trước đó, phát ngôn viên hội nghị, Trung tướng Qasim Atta nói với báo giới rằng Iraq đã gửi giấy mời tới nhiều nước và tổ chức trên thế giới, trong đó có Liên hợp quốc, Liên đoàn Arập (AL), Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU), Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC), Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) và các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


theo vietnamplus