Quá đông người đến dự tuyển gây ra cảnh hỗn loạn và giẫm đạp lên nhau.


Khoảng 500.000 người đã nộp đơn cho 4.556 vị trí tuyển dụng (Ảnh: AP)

Giới chức Nigeria cho biết, tuần trước hàng trăm nghìn người đã được mời đến một cuộc thi tuyển ở nước này trong khi chỉ có gần 5.000 vị trí mà Chính phủ Nigeria đưa ra. Quá đông người đến dự tuyển gây ra cảnh hỗn loạn và giẫm đạp lên nhau. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ Nigeria Abba Moro nói, những người này đã đánh mất cuộc sống của họ bởi vì họ “thiếu sự kiên nhẫn”. Trong khi đó, các nhà hoạt động tại Nigeria lại đổ lỗi cho ông Moro là vô trách nhiệm, và kêu gọi ông Moro từ chức. Hiện nhiều người dân Nigeria đang tuyệt vọng vì tìm việc. Theo số liệu thống kê chính thức, số người thất nghiệp ở Nigeria gần 41 triệu trong tổng số 170 triệu dân. Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở độ tuổi dưới 24 là 38% theo số liệu thống kê chính thức và 80% theo thống kê của Ngân hàng Thế giới. Thông tấn Nigeria dẫn lời ông Moro cho hay, nhiều ứng cử viên đã nhảy qua hàng rào, gây nên cảnh lộn xộn. Tổ chức Education Rights Campaign (ERC) cho biết, ông Moro đã kêu gọi quá nhiều người nộp đơn mà không đảm bảo được an ninh cho một cuộc thi tuyển đông đúc như vậy. Tổ chức này cho biết thêm, khoảng 500.000 người nộp đơn cho 4.556 vị trí tuyển dụng tại Sở Di Trú Nigeria. Các ứng cử viên cho biết họ phải trả 1.000 naira (khoảng 6 USD) chi phí tuyển dụng đối với mỗi người. Tổng cộng Chính phủ Nigeria đã thu về 3 triệu USD từ người nộp đơn ứng tuyển. Hội chữ thập đỏ và bệnh viện cũng xác nhận nhiều người bị thương nặng từ cuộc thi tuyển đã được chuyển đến. Bởi vậy, số người tử vong có thể sẽ còn cao hơn con số 16 hiện giờ

theo vovnews