ANTĐ - Ngày 17-3, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) đã công bố một báo cáo mới cho thấy, nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ hiện cao gấp 3 lần, so với các nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai và thứ ba là Trung Quốc và Pakistan, hai đối thủ chính của họ.


Tổng khối lượng nhập khẩu các loại vũ khí lớn của Ấn Độ đã tăng 111% trong giai đoạn 2004-2008 và 2009-2013, trong khi tỷ lệ giao dịch các hệ thống vũ khí lớn của quốc tế trong giai đoạn này chỉ tăng khoảng 14%.

Năm 2010, Ấn Độ đã thay thế Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Các nhà cung cấp vũ khí chính cho Ấn Độ trong các năm 2009-2013 là Nga (chiếm 75%). Mặc dù hồi tháng 2, HIS Jane’s công bố số liệu cho thấy Ấn Độ trở thành nhà nhập khẩu vũ khí Mỹ lớn nhất trong năm 2013, với tổng giá trị nhập khẩu lên đến 1,9 tỷ USD.

Về phía Mỹ, tuy họ lần đầu tiên trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 2 cho Ấn Độ, nhưng giá trị xuất khẩu vũ khí của Mỹ sang Ấn Độ chỉ chiếm 7% tổng lượng xuất khẩu vũ khí của nước này.
Máy bay chiến đấu là hạng mục nhập khẩu lớn nhất của Ấn Độ


Trong khi đó, Pakistan, khách hàng truyền thống của Mỹ, đã tăng giá trị nhập khẩu vũ khí trong giai đoạn này lên 119%, từ 2% tổng giá trị toàn cầu lên 5%. Trong đó, tỷ lệ nhập khẩu vũ khí của Mỹ trong giai đoạn này chiếm 27%.

Theo SIPRI, 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2009 và 2013 là Mỹ (29% giá trị xuất khẩu vũ khí toàn cầu), Nga (27%), Đức (7%), Trung Quốc (6%) và Pháp (5%). Gộp lại, 5 nước này chiếm tới 74% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Còn 5 nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới hiện nay là Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất và Ả-rập Xê-út.

Đức Hùng
Theo SIPRI