Hầu hết các bệnh viện Nhi, khoa Nhi của các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đều có số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng đột biến.


ảnh minh họa Bên cạnh đó, không ít trường hợp, người lao động phải làm việc ở môi trường ngoài trời trong những ngày nắng nóng vừa qua đã rơi vào tình trạng say nắng, ngất xỉu.
Nhiệt độ tại Sài Gòn những ngày qua lên đến 39 – 40 độ là chuyện bình thường (ngoài trời). Ở một số con đường xa lộ có nhiều xe vận tải lớn di chuyển, thả khói bụi và ít cây xanh, nhiệt độ đã lên tận 42 độ đã khiến cho người dân Sài Gòn phải chịu cảnh mệt mỏi. Trẻ em, người lớn tuổi bắt đầu có dấu hiệu “đuối sức”. Thanh niên, học sinh cũng phải chịu cảnh vất vả khi có việc phải ra đường vào giờ có nắng. Dân văn phòng lên đến công ty là trốn luôn trong phòng lạnh, có người không dám ra ngoài dù là phải đi ăn trưa. Cuộc sống của người dân có dấu hiệu bị đảo lộn vì thời tiết này.
Thống kê mỗi ngày, khoa Khám bệnh của bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi đồng 2 TP.HCM tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 2.500 bệnh nhi, chủ yếu là: sốt, ho, sổ mũi, viêm đường hô hấp…

Nắng nóng, tiết trời quá ngột ngạt cũng khiến lượng người già nhập viện tăng cao.
Khảo sát tại một số bệnh viện như: Đại học y dược, Nguyễn Tri Phương,...cho thấy đại đa số các bệnh nhân cao tuổi nhập viện vì các bệnh liên quan đến tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiền đình...
Theo các bác sĩ, do thời tiết quá nóng, nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ cơ thể, người già không thể thải nhiệt ra bên ngoài, khiến các hoạt động bị ứ trệ, dẫn đến phát bệnh.
Các bác sĩ cho rằng, nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, nguy cơ đột quỵ của người cao tuổi là rất lớn.
Theo các bác sĩ, những trường hợp phải làm việc ở môi trường ngoài trời trong những ngày nắng nóng này có nguy cơ bị say nắng như: chóng mặt, choáng váng, buồn nôn, sốt cao đột ngột, hoa mắt… mà không được vào chỗ mát kịp thời thì dễ bị bất tỉnh, gây rối loạn và tổn thương các cơ quan, nghiêm trọng hơn có thể đe dọa tính mạng.
Để bảo vệ cơ thể khi bắt buộc phải ra ngoài nắng, người dân cần mặc áo, đội mũ kín để che vùng đầu và vùng gáy. Đây là hai bộ phận rất quan trọng cần bảo vệ cẩn thận. Bên cạnh đó, người dân nên tránh để da tiếp xúc với ánh nắng gay gắt vì những tia tử ngoại sẽ tác động mạnh có thể gây ung thư da.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo nên uống đủ nước (1,5-2 lít), không đợi khát mới uống và không nên uống nước có gas, có cồn.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo, mùa hè năm 2014 vẫn còn 5-7 đợt nắng nóng hơn nữa, với chỉ số nhiệt độ khá cao (trên 36 độ C). Vì vậy, người dân cần phải trang bị những biện pháp để chủ động giữ gìn sức khỏe và phòng bệnh giữa tiết trời nóng như hiện nay.



theo thebox.