Bộ trưởng tài chính Latvia Andris Vilks vừa lên tiếng đòi Liên minh châu Âu đền bù thiệt hại cho các nước thành viên của Liên minh do hậu quả lệnh trừng phạt chống lại Nga.



Tổng thống Nga công nhận nền độc lập của Crưm
Ông này nói:" Liên quan đến việc trừng phạt này, cần phải thông qua một thỏa thuận về việc đền bù thiệt hại cho các nước thành viên Liên minh châu Âu chịu hậu quả của lệnh này".
Tuyên bố trên của ông Andris Vilks thể hiện sự quan ngại của các nước cộng hòa Baltich khi có thể phải chịu những hậu quả kinh tế khôn lường sau những khủng hoảng chính trị ở Ukraine- hãng tin Reuter cho biết. Ông Vilks nói số tiền đền bù này có thể trích ra từ Qũy gắn kết của Liên minh châu Âu.
Thủ tướng Latvia, bà Laimdota Straujuma cho biết thêm trong tình trạng xấu nhất có thể xảy ra, nước này có thể bị thiệt hại đến hàng trăm triệu euro, trong khi GDP của nước này chỉ khoảng 25 tỷ euro.
Latvia, cũng như hai nước láng giềng khác là Litva và Estonia đều tỏ quan điểm khá thận trọng khi sự xích mích giữa Nga và EU đang xảy ra. Khoảng 1/5 sản lượng xuất khẩu của Litva, 12% sản lượng xuất khẩu của Latvia đều dành cho thị trường Nga. Ngoài ra các nước Baltich này đều đang phụ thuộc nguồn khí đốt từ Nga.
Tuần trước, Nga đã có lệnh dừng nhập khẩu lương thực qua cảng lớn nhất Litva là Klaipeda. Đây được coi là động thái gây áp lực từ phía Matxcơva.


theo vtc.