Trong ngày 19/3 các cuộc biểu tình lớn chống chính quyền Ai Cập do lực lượng ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo tiến hành đã biến thành bạo lực khi lực lượng cảnh sát đã được triển khai để đối phó ,ít nhất 5 người chết và hàng chục người khác bị thương.


Lực lượng an ninh Ai Cập được huy động để đối phó với các cuộc biểu tình (Ảnh: Reuters) Theo đó các cuộc biểu tình đã diễn ra đồng loạt trong ngày hôm qua (19/3) trên nhiều địa phương khác nhau của Ai Cập.
Hàng nghìn người biểu tình hôm qua tập trung tại thủ đô Cairo,khi biểu tình đồng loạt nổ ra tại trường đại học Hồi giáo An Al Azhar, các trường thuộc Đại học tổng hợp Cairo và một số quận phía đông, tây và nam thành phố.
Trong khi đó tại các tỉnh Giza, Alexandria, Fayum, Beni Seuf và El Menia với hàng ngàn người tham gia trong các cuộc tuần hành . Đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh tại hầu hết các địa phương, làm 5 người chết, gần 30 người bị thương.
Chính quyền Ai Cập đã triển khai lực lượng lớn cảnh sát để đối phó với các cuộc biểu tình, nhất là tại Thủ đô Cairo. Hàng chục nhân viên an ninh cùng xe bọc thép đã được huy động để giữ trật tự tại khuôn viên Trường đại học Hồi giáo Al Azhar, nơi có khoảng 300 sinh viên Hồi giáo biểu tình và phong tỏa các tuyến đường quanh trường.
Đặc biệt, chiều 19/3, Trưởng công tố Ai Cập Hesham Barakat đã ra lệnh cho cơ quan công tố Đông Cairo tiến hành điều tra vụ sinh viên phe Hồi giáo treo cờ của tổ chức khủng bố Al Qaeda trên nóc một tòa nhà trong trường


theo vovnews