(TNO) Cảnh sát Ấn Độ ngày 23.3 cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm khủng bố nguy hiểm thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Mujahideen. Nhóm này từng gây ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Ấn Độ trong những năm gần đây.

Nghi phạm khủng bố Ziaur Rehman (người Pakistan), có biệt danh Waqas, bị bắt cùng ba "chiến hữu" khác tại bang Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 22.3, AFP dẫn lời Ủy viên cảnh sát đặc nhiệm S. N. Srivastava trong buổi họp báo tại thủ đô Ấn Độ New Delhi ngày 23.3.


Cảnh sát áp tải nghi phạm khủng bố Ziaur Rehman (trùm mặt) - Ảnh: AFP
Ông Srivastava cho biết Waqas (24 tuổi) đang âm mưu tiến hành một cuộc tấn công khủng bố cùng các đồng bọn trên.

Waqas bị cáo buộc tiến hành hàng loạt những vụ đám bom chết người ở khắp Ấn Độ, bao gồm vụ đánh bom ở thành phố Mumbai vào năm 2011 khiến ít nhất 21 người chết, theo AFP.

Trong quá trình lục soát nơi ẩn náu Waqas cùng đồng bọn, cảnh sát phát hiện các thiết bị điện tử và nhiều khối thuốc nổ dùng để chế bom hẹn giờ.

Kể từ tháng 11.2007, nhóm Hồi giáo cực đoan Mujahideen khiến dư luận Ấn Độ quan ngại sau khi tiến hành hàng loạt vụ tấn công khủng bố khắp nước này, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Vụ bắt giữ nghi phạm khủng bố này diễn ra trong khi Ấn Độ tăng cường đảm bảo an ninh trước cuộc bầu cử vào tháng tới, theo AFP.

Phúc Duy
Thanhnien