Phía Nga khẳng định không có ý định đưa quân vào lãnh thổ Ukraine và Nga cũng không có bất kỳ quan điểm “bành trướng” nào.


Lính Ukraine canh gác ở khu vực biên giới với Nga Trước cáo buộc của phương Tây về việc Nga triển khai số lượng lớn binh sĩ ở biên giới Ukraine, phía Nga khẳng định tuân thủ mọi thỏa thuận tại biên giới với nước láng giềng. Trong bối cảnh Mỹ đang ráo riết vận động các đồng minh gia tăng cô lập và trừng phạt Nga sau khi nước này tiếp nhận bán đảo Crimea, Nga đang thúc đẩy một giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình. Ngày 23/3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố, Nga tuân thủ mọi thỏa thuận quốc tế liên quan đến các hoạt động quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, sau các chuyến kiểm tra biên giới Nga, các thanh sát viên quốc tế đã kết luận rằng không có bất kỳ hoạt động quân sự nào ở biên giới đe dọa an ninh của nước láng giềng Ukraine. Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cũng khẳng định, Nga không có ý định đưa quân vào lãnh thổ Ukraine và Nga cũng không có bất kỳ quan điểm “bành trướng” nào. Phát biểu trên một chương trình của kênh truyền hình BBC (Anh), Đại sứ Nga nói rằng, việc Crimea sáp nhập vào liên bang Nga thể hiện nguyện vọng của người dân của khu vực này và đó cũng là tiến trình tái thống nhất với Nga. Còn đối với các binh sỹ Ukraine đóng trên bán đảo Crimea, ông Chizhov cho biết: “Họ có ba lựa chọn. Họ có thể gia nhập quân đội Nga hoặc giải ngũ và trở về Ukraine, hoặc có thể ở lại Crimea và cũng có thể vẫn ở lại quân đội Ukraine. Bộ quốc phòng Nga cũng đã có những chỉ dẫn để bảo đảm họ rời Crimea một cách an toàn. Họ không bị bắt cóc làm con tin”. Tuyên bố của các quan chức Nga được xem như là câu trả lời trước cáo buộc Tư lệnh tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Tướng không quân Mỹ Philip Breedlove về việc Nga đang triển khai một lực lượng lớn ở khu vực giáp giới với phía đông Ukraine. Trong bối cảnh Mỹ “ráo riết” vận động các đồng minh gia tăng cô lập và trừng phạt Nga sau khi nước này tiếp nhận bán đảo Crimea, Nga đang thúc đẩy một giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình. Cơ quan báo chí Điện Kremlin hôm 23/3 cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel, hai bên đã bày tỏ sự hài lòng về việc đạt được thỏa thuận cử các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đến Ukraine. Trước đó ngày 21/3, Nga cùng 56 thành viên khác của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã nhất trí cử một phái đoàn quan sát tới Ukraine trong thời hạn 6 tháng, song cho biết phái đoàn này sẽ không có nhiệm vụ gì ở Crimea. Việc Nga tiếp nhận bán đảo Crimea đã khiến giới chức châu Âu cũng như Ukraine lo ngại về làn sóng ly khai ở khu vực miền Đông nước này. Tính đến ngày 23/3, tỉnh Lugansk của Ukraine đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký ủng hộ tỉnh này sáp nhập vào Liên bang Nga. Việc thu thập này được bắt đầu từ ngày 16/3 đến nay và sẽ tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa. Mặc dù, tòa án tỉnh Lugansk đã ra phán quyết cấm hoạt động này, nhưng hàng nghìn người vẫn tập trung tại quảng trường Các anh hùng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại để tham gia hoạt động trên. Cùng ngày, tại thành phố Donesk thuộc khu vực Donbas, hơn 2.000 người cũng đã tham gia biểu tình yêu cầu tổ chức trưng cầu ý dân về tương lai của khu vực này. Phát biểu sau chuyến thăm Ukraine ngày 23/3, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, tình hình hiện nay ở Ukraine là “vô cùng bất ổn”. Ngoại trưởng Đức cũng cho rằng, sứ mệnh giám sát theo dự kiến của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu có thể giúp tránh leo thang căng thẳng. Ông Steinmeier cũng thúc giục quân đội Nga và Ukraine đối thoại với nhau để tránh nguy cơ xung đột quân sự.

theo vovnews