Tờ Strait Times ngày 27/3 đưa tin,vệ tinh Thái Lan mới phát hiện được 300 mảnh vỡ trôi nổi cách khu vực các nước đang tìm kiếm MH370 khoảng 200km.


Hình ảnh các vật thể lạ vệ tinh Thái Lan chụp được (Ảnh: AFP) Thông tin được ông Anond Snidvongs, Giám đốc điều hành của Cơ quan phát triển Công nghệ không gian và thông tin địa lý Thái Lan,cho biết theo hình chụp được từ vệ tinh các vật thể có kích thước từ 2m đến 15m, nằm rải rác ở vùng biển cách thành phố Perth, Australia khoảng 2.700km về phía Tây Nam.
Ông cho biết những hình ảnh này đã được chuyển tới cho giới chức Thái Lan và Bộ trưởng Ngoại giao Surapong Tovichakchaikul.
Theo ông Anond Snidvongs những hình ảnh này đã được phát hiện từ hôm 24/3 bằng vệ tinh quan sát Trái đất duy nhất của Thái Lan, tuy nhiên đến hôm nay mới được công bố là do các chuyên gia của Thái Lan cần mất vài ngày để xác thực .
Trước đó, giới chức Malaysia công bố chiếc máy bay Boeing 777-200 đã kết thúc hành trình tại Ấn Độ dương và không có hành khách nào có khả năng sống sót. Mới đây nhất, những hình ảnh vệ tinh của Pháp cũng đã ghi lại được 122 vật thể được nghi là của MH370tại Ấn Độ dương nhưng các đội tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy những vật thể này.


theo vovnews