Theo BBC, ngày 29/3,Lãnh đạo phe biểu tình ông Suthep Thuagsuban dẫn đầu đoàn biểu tình ở thủ đô Bangkok đã tiến hành các cuộc biểu tình gây sức ép đòi Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức.


ảnh minh họa Theo BBC đưa tin, có khoảng 50.000 người với băng rôn biểu ngữ chống chính phủ xuất phát từ công viên Lumpini, sau đó tuần hành khắp đường phố chính ở thủ đô Bangkok. Theo đó người biểu tình đưa ra các yêu sách đòi chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck chuyển giao quyền lực cho một hội đồng lâm thời - cơ quan này sẽ đưa ra biện pháp cải cách, chống tham nhũng trước khi tiến hành một cuộc tổng tuyển cử.
Trong khi đó khoảng 8.000 nhân viên an ninh được huy động để giữ gìn trật tự và ổn định tình hình.
“Chúng tôi muốn nói với Chính phủ rằng, người dân không chấp nhận họ nữa. Chúng tôi muốn cải tổ đất nước ngay lập tức”. Ông Suthep nói với các phóng viên.
Các cuộc biểu tình ngày 29/3 là hoạt động biểu tình lớn đầu tiên diễn ra kể từ sau phán quyết hủy kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2 của tòa Hiến pháp Thái Lan.
Kể từ khi các cuộc biểu tình chống Chính phủ Thái Lan nổ ra cho đến nay, đã có ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau các vụ đụng độ trên đường phố./

theo vovnews