Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó.
Jerbey Taylor
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Ngoại trưởng Nga tố phương Tây đe dọa 50 nước để ‘mua phiếu bầu’

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,953
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Ngoại trưởng Nga tố phương Tây đe dọa 50 nước để ‘mua phiếu bầu’

    Ngoại trưởng Nga cáo buộc các nước phương Tây đã đe dọa khoảng 50 quốc gia thành viên LHQ để có được sự ủng hộ trong việc thông qua nghị quyết về Crimea tại Đại hội đồng LHQ.


    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
    “Chuyện này được thực hiện qua nhiều hình thức. Khởi đầu, các nước được khuyên là làm sao để nội dung nghị quyết không đối đầu và cân bằng, chỉ mang ý tuyên bố ‘tích cực’ rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tôn trọng. Ai có thể phản đối điều này? Nhưng chuyện còn chưa đúng tới một nửa sự thật, chỉ là một chút xíu. Sau đó, họ tiếp tục: ‘nghị quyết này thật đúng đắn. Ngài chỉ cần kí vào và trở thành đồng tác giả” - Phát biểu trong một chương trình truyền hình ngày 29.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

    “Đối với những người đã dày dạn kinh nghiệm sẽ hiểu rằng ‘nếu các ông không ủng hộ nghị quyết này thì sẽ phải đối mặt với hậu quả’. Và những hậu quả đó là gì thì chúng ta đều biết cả. Rất nhiều đồng nghiệp đã chia sẻ riêng tư với chúng tôi rằng nhiều nước nhỏ phải thuận theo lời đề nghị. Chẳng hạn những hợp đồng sẽ không được kí kết hoặc cổ tức chính trị sẽ bị thu hồi. Từ khi nhóm phương Tây mở rộng - gồm Úc, New Zealand, Nhật Bản và một số nước khác - có khoảng 40 nước thì họ đã đe dọa hoặc thuyết phục khoảng 50 nước khác bằng nhiều hình thức”.

    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga “không có thái độ tiêu cực với những phái đoàn này (đã ủng hộ phương Tây) và sự việc sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương của chúng tôi”.

    Trước đó, đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin ngày 27.3 cũng từng nói rằng nhiều nước chịu sức ép để phải bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết phản đối cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea.

    Tỉ lệ thông qua nghị quyết là 100 phiếu thuận, 11 phiếu chống và hàng chục phiếu trắng. Các nước đứng về phía Nga gồm Armenia, Belarus, Bolivia, Venezuela, Cuba, Triều Tiên, Zimbabwe, Nicaragua, Syria, và Sudan. Đại sứ Churkin khẳng định kết quả này cho thấy Nga không rơi vào tình hình bị cô lập. “Đây là một kết quả khá tốt với chúng tôi. Chúng tôi đã có một chiến thắng chính trị và đạo đức”.


    Theo Soha
    Last edited by khieman; 03-12-2011 at 03:08 AM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-21-2014, 01:20 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-10-2013, 01:27 PM
  3. Ngoại trưởng John Kerry bất ngờ đi thăm Afghanistan
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-12-2013, 01:18 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-07-2013, 01:14 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-13-2013, 01:08 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •