Ngày 1/4 nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có thêm chứng cứ quan trọng kết luận 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc-xin ở Quảng Trị vào tháng 7- 2013 là do bị tiêm nhầm thuốc.


Một trong 3 trẻ bị tử vong tại Quảng Trị Theo đó , sau 8 tháng kể từ khi xảy ra vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B, nhưng nguyên nhân của sự việc đau lòng trên đến nay vẫn chưa được chính thức công khai.
Tuy nhiên đến ngày 26/3 vừa qua, công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thuận, y tá của bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, người trực tiếp tiêm vaccine viêm gan B khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong, xảy ra tại bệnh viện này hồi tháng 7/2013.
Theo đó nguyên nhân được làm rõ là y tá Nguyễn Thị Thuận thay vì tiêm vaccine thì đã tiêm nhầm một thuốc khác cho ba trẻ sơ sinh, gây tử vong. Loại thuốc này có yếu tố độc và chất gây mê.
Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục triệu tập thêmbảy cán bộ của bệnh viện này.

theo tuoitre.