Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc để Philippines tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ tại bãi Cỏ Mây.


Tàu tuần duyên của Trung Quốc ngăn chặn tàu tiếp tế của Philippines (Ảnh: AFP)

Theo AFP, ngày 31/3, Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc có các hành động khiêu khích sau khi lực lượng tuần duyên của nước này chặn một tàu Philippines tới tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú tại một khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Vụ việc xảy ra hôm 29/3 khi 2 của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cố ngăn một tàu của Philippines chuyển hàng tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú gần bãi san hô tranh chấp bãi Cỏ Mây (tên quốc tế là Second Thomas Shoal). Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf trả lời phỏng vấn của các phóng viên cho biết, nỗ lực của Trung Quốc ngăn chặn tàu của Philippines dẫn tới cuộc đối đầu kéo dài khoảng 2 giờ là "một hành động khiêu khích và gây mất ổn định". Bà Harf nói thêm: "Là một đồng minh trong hiệp ước đã ký với Cộng hòa Philippines, Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế những hành vi khiêu khích bằng cách để Philippines tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ tại bãi Cỏ Mây”.
Sự việc xảy ra hôm 29/3 là vụ việc mới nhất trong các vụ đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền một vùng rộng lớn vốn chồng chéo với tuyên bố chủ quyền của các quốc gia khác.
Trước đó, vào ngày 9/3, Trung Quốc cũng từng ngăn chặn một tàu tiếp tế tương tự từ Philippines. Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc về các hành động khiêu khích ở Biển Đông sau khi nước này tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng biển Hoa Đông hồi tháng 11/2013, trong đó bao gồm cả những hòn đảo do Nhật Bản quản lý


theo vovnews