THX dẫn tin từ trang web chính thức của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn đạo luật hủy bỏ bốn hiệp định với Ukraine liên quan đến Hạm đội Biển Đen của Nga.


Một Hạm đội Biển Đen đóng tại căn cứ Sevastopol, Crimea. (Nguồn: BBC) Thông báo viết, "Đạo luật liên bang này có hiệu lực kể từ ngày được chính thức ban hành".
Dự luật hủy bỏ các văn kiện trên đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) và Thượng viện Nga lần lượt thông qua trong các ngày 31/3 và 1/4.

Theo Hạ viện Nga, quy chế của Hạm đội Biển Đen nay sẽ chịu sự quản lý của luật pháp Nga bởi căn cứ hải quân Sevastopol đã trở thành lãnh thổ của Nga
Nga và Ukraine ký ba hiệp định năm 1997, quy định quy chế và điều kiện triển khai Hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố cảng Sevastopol thuộc Crimea.

Năm 2010, hai nước ký thêm một thỏa thuận, theo đó Moskva bán khí đốt với giá ưu đãi cho Ukraine để đổi lấy việc Kiev cho Nga thuê căn cứ này thêm 25 năm nữa.



theo ttxvn