Đúng 8 giờ sáng 3.4, Sở VH-TT&DL, cán bộ Thành ủy, lãnh đạo quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn xuống từng nhà một để thống kê xem nhà nào có biển hiệu bằng tiếng Trung thì ghi danh sách, chụp ảnh đưa về Thành ủy để có hướng chỉ đạo xử lý sớm.


ảnh minh họa

Trước đó, tại Hội nghị thành ủy mở rộng lần thứ 15 ngày 2.4, khi nghe báo cáo tình trạng các nhà hàng, khách sạn sử dụng bảng hiệu tiếng Trung Quốc trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa, Trường Sa… Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Trần Thọ yêu cầu phải “làm gấp, làm ngay”, chấn chỉnh lại tình trạng tràn lan các biển hiệu tiếng Trung.

Rất nhiều biển hiệu quảng cáo của các nhà hàng, khách sạn… trên tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa – Võ Nguyên Giáp thuộc hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng lại "ưu tiên" chữ Trung Quốc, thậm chí có biển hiệu còn không có tiếng Việt.

Đặc biệt, tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa là khu phố du lịch ẩm thực nổi tiếng của Đà Nẵng đã biến thành phố Tàu trước sự bức xúc của người dân. Đạo diễn Huỳnh Hùng – Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình TP Đà Nẵng đã thẳng thắn bày tỏ nỗi lo lắng trước tình trạng này trong Hội nghị thành ủy.

Trên tuyến đường ngắn, từ khu vực biển Phước Mỹ đến gần khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn, theo quan sát của chúng tôi, phần lớn các nhà hàng, khách sạn… đều có chú thích tiếng Trung Quốc ngay trên biển hiệu.

Nhiều biển hiệu in cả tiếng Việt và tiếng Trung với kích cỡ gần như ngang nhau như những biển hiệu massage, bán đồ gỗ, đặc sản Đà Nẵng… Đến cả biển quảng cáo dịch vụ cho thuê xe máy cũng toàn tiếng Trung.

Đúng 8 giờ sáng 3-4, Sở VH-TT&DL, cán bộ Thành ủy, lãnh đạo quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn xuống từng nhà một để thống kê xem nhà nào có biển hiệu bằng tiếng Trung thì ghi danh sách, chụp ảnh đưa về Thành ủy để có hướng chỉ đạo xử lý sớm.

Tuy nhiên hiện tại nhiều bảng hiệu mới mang chữ Trung vẫn đang tiếp tục được xây dựng như Công ty TNHH showrom Trung Dũng chuyên cây cảnh, trầm hương, nhang trầm hương cao cấp trên đường Trường Sa và rất nhiều cơ sở khác.

Về mặt xử lý vấn đề phố Tàu, một luật sư cho chúng tôi biết: “Hoàn toàn có cơ sở để xử lý tình trạng “phố Việt bị Tàu hóa” dựa theo Nghị định 103 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1.1.2010 như Đà Nẵng sắp bắt đầu làm. Chỉ có điều ngành văn hóa của các địa phương không chịu xử lý vì lý do gì đó không rõ cộng với việc các hộ kinh doanh ham lợi và thiếu ý thức”.

Dưới đây là hình ảnh phố Tàu trên đường Hoàng Sa – Trường Sa tại Đà Nẵng:







[






theo motthegioi.