Quân đội Mỹ đã chi hơn 3,3 triệu USD vào việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Và có thể sẽ vượt chi gấp đôi khoản ngân sách 4 triệu USD dùng cho việc tìm kiếm do có nhiều kế hoạch được đưa vào thực hiện.

Phát biểu với cánh phóng viên, Đại tá quân đội Steve Warren cho biết Bộ quốc phòng Mỹ đã chi 3,2 triệu USD từ ngày 8-24.3 trong đợt tìm kiếm ban đầu đối với chiếc Boeing 777-200ER. Nó được dùng để chi cho hoạt động của các con tàu cũng như các chuyến bay của các trực thăng và máy bay tham gia tìm kiếm.

Số tiền 3,2 triệu USD nằm trong khoản 4 triệu USD mà Bộ trưởng Bộ quốc phòng Chuck Hagel ủy nhiệm chi cho đội tìm kiếm từ Quỹ viện trợ dân sự và thảm họa nhân loại ở nước ngoài của Lầu Năm Góc.

Khi công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích được chuyển sang khu vực nam Ấn Độ Dương, Lầu Năm Góc đã thu hẹp quy mô, chỉ điều đến các máy bay trinh sát P-8 làm nhiệm vụ ngoài khơi thành phố Perth, Australia, và Bộ đã phải dùng nguồn Ngân sách bảo dưỡng và vận hành của hải quân Mỹ v,ới 148.300 USD để tiếp tục duy trì hoạt động tìm kiếm từ ngày 25-31.3, ông Warren cho biết thêm.

Theo ông Warren, không có giới hạn chi tiêu cụ thể đã được định mức. Lầu Năm Góc đã gửi đến một thiết bị dò tìm Towed Pinger Locator và một tàu ngầm tự hành dưới nước Bluefin-21. Cả hai thiết bị có thể được dùng để dò bắt âm thanh ping phát đi từ các các hộp đen chứa các dữ liệu của chuyến bay. Lầu Năm Góc đã định mức ngân sách ban đầu cho các thiết bị tìm kiếm dưới nước do Bộ tư lệnh đặc trách hệ thống hải lực hải quân cung cấp là 3,6 triệu USD. Chúng hiện vẫn đang trên đường đến khu vực tìm kiếm.

“Đó là những khoản mà chúng tôi đã chi cho thiết bị Towed Pinger Locator và Bluefin. Chúng tôi vẫn chưa có con số chính xác bởi vì việc chi tiêu còn phụ thuộc vào các thiết bị này sẽ được dùng nhiều hay ít”, Warren nói thêm.

Đã có 10 máy bay và 9 chiếc tàu từ 5 quốc gia đã tham gia lùng sục một vùng rộng lớn trên đại dương, tương đương với diện tích của nước Anh, nơi chiếc máy bay Flight MH370 được tin là đã bị rơi ở đó.

Các cơ quan chức năng không loại trừ khả năng chiếc máy bay bị trục trặc kỹ thuật gây ra sự biến mất của nó gần 4 tuần nay, tuy nhiên với tất cả những bằng chứng cho thấy chiếc máy bay đã được chuyển hướng một cách cố ý so với lộ trình của nó.

(theo Reuters)