Một cấp tòa ở Moscow ngày 2.4 đã tuyên bản án tù đầu tiên, liên quan vụ tham nhũng nghiêm trọng ở Oboronservis, một công ty chịu trách nhiệm bán các nhà đất không còn cần thiết của Bộ Quốc phòng Nga.


Dinara Bilyalova, cựu tổng giám đốc công ty Mira (do Oboronservis quản lý) bị tuyên án 4 năm tù và phải nộp phạt 800.000 rúp (22.500 USD), theo Ủy ban thanh tra liên bang Nga cho biết.

Các nhà điều tra cho biết 123 triệu rúp đã được chuyển vào tài khoản của Mira, với danh nghĩa phí trung gian, trong vòng 18 tháng. Sau đó, số tiền này được chia cho các thủ phạm, và cũng dung để mua lại nhà đất của Bộ Quốc phòng với giá rẻ.

Bilyalova bị bắt hồi mùa hè 2013, bị buộc tội lừa đảo trong cuộc điều tra sơ bộ. Để được hưởng bản án nhẹ, Bilyalova làm chứng chống lại Yevgenia Vasilyeva, người bị buộc tội hồi tháng 10.2013, về vai trò của bà ta trong vụ bán giá “bèo” các ngôi nhà của Bộ Quốc phòng Nga.

Cuộc điều tra những vụ gian lận ở Bộ Quốc phòng Nga đã được mở hồi năm 2012, sau đó Tổng thống Nga Vladimir Putin cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov.

Hồi tháng 12.2013, ông Serdyukov bị chính thức buộc tội “làm ẩu”, do ông bị cáo buộc sử dụng lính và ngân sách quốc phòng để mở một khu resort ở vùng Astrakhan. Có thông tin không được kiểm chứng, rằng ông đã được tha bổng, sau lệnh ân xá hồi tháng 3.

(theo Moscow Times)